MỸ: SẢ SÚNG TẠI LỄ HỘI ẨM THỰC KHIẾN NHIỀU NGƯỜI THƯƠNG VONG

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
29/07/2019 | 20:14
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
MỸ: SẢ SÚNG TẠI LỄ HỘI ẨM THỰC KHIẾN NHIỀU NGƯỜI THƯƠNG VONG

Tối 28/7 (giờ địa phương, tức sáng 29/7 theo giờ Việt Nam), cảnh sát bang California cho biết đã ghi nhận một vụ xả súng hàng loạt tại lễ hội tỏi Gilroy thường niên ở phía Nam thành phố San Jose.

Hiện những thông tin liên quan chưa được tiết lộ nhiều, song một quan chức cảnh sát xác nhận vụ tấn công đã khiến nhiều người thương vong.

Hãng tin NBC Bay Area dẫn lời lực lượng cứu hộ cho biết, đã có 11 người “bị gục xuống” khi những tiếng súng vang lên tại ngày cuối cùng của lễ hội tỏi Gilroy.

NBC Bay Area dẫn lời một nhân chứng tại vụ xả súng – cô Julissa Contreras miêu tả hung thủ là một người đàn ông da trắng, tầm 30 tuổi, đội mũ và đeo kính râm. Hung thủ đã xả súng bừa bãi và không nhằm vào một đối tượng nào cụ thể. Theo cô Contreras thì hung thủ “chắc chắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng để thực hiện vụ tấn công”.

Trong khi đó, các đoạn video được đăng tải trên các phương tiện truyền thông xã hội cũng cho thấy hình ảnh những người tham gia lễ hội đang bỏ chạy toán loạn. Một đoạn video còn cho thấy hình ảnh một người phụ nữ đang bàng hoàng thốt lên: “Điều gì đang diễn ra vậy?...Ai đã xả súng tại lễ hội tỏi?”.

Hiện các cảnh sát đã được điều động tới hiện trường vụ tấn công để ứng phó với tình hình. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ cũng cho biết đã nhận được thông báo về ít nhất “11 nạn nhân” tại lễ hội tỏi.

Phát biểu trên tờ The Post, các quan chức cảnh sát Gilroy cho biết, ít nhất đã có 1 kẻ xả súng vào lễ hội tỏi. Hiện họ chưa thể công bố số liệu về những nạn nhân bị thương vong trong vụ tấn công, cũng như việc nghi phạm đã bị bắt giữ hay định vị được nơi trú ẩn hay chưa.

Trong khi đó, tờ The Sun của Anh lại dẫn một nguồn tin cho biết, hiện các nhà chức trách đã ghi nhận 60 người bị thương trong vụ xả súng.

Lễ hội Gilroy ra đời từ năm 1979 và thường kéo dài trong 3 ngày. Sự kiện này được tổ chức hàng năm tại thành phố Gilroy để quảng bá một loại cây được mệnh danh là “Hoa hồng có mùi”, với các hoạt động thi nấu ăn, ẩm thực và vui chơi giải trí. Đây cũng là một sự kiện do các tình nguyện viên tổ chức và được mệnh danh là “Lễ hội ẩm thực mùa hè lớn nhất trên thế giới”.

Lễ hội năm nay được tổ chức ngoài trời ở Công viên Christmas Hill và tất cả các loại vũ khí bị cấm mang vào. Mỗi năm, sự kiện nổi tiếng này thường thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn người yêu ẩm thực. Theo ban tổ chức, mọi loại vũ khí đều bị cấm mang vào lễ hội, thậm chí những người mặc các kiểu trang phục của các câu lạc bộ đua xe hay băng nhóm nào đó cũng không được chấp nhận vào khu vực lễ hội để đảm bảo không khí thân thiện và an toàn.

Gilroy nằm cách thành phố San Jose khoảng 48 km về phía Nam, có diện tích rộng với những cánh đồng tỏi bạt ngàn và các nhà máy chuyên sản xuất tỏi. Đây là nơi cung cấp tỏi gia vị lớn nhất ở Mỹ./.

Nguồn: Thu Lan (Theo The Sun, Huffpost, Nypost)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan