NẮNG NÓNG KHIẾN SỐ NGƯỜI TỬ VONG TẠI EU CAO KỶ LỤC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
16/09/2022 | 17:55
Chuyên mục: Sự kiện châu Âu
0 bình luận
NẮNG NÓNG KHIẾN SỐ NGƯỜI TỬ VONG TẠI EU CAO KỶ LỤC

Trang Baotintuc vừa đưa tin: Số người tử vong tại các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) trong tháng 7 vừa qua cao hơn 16% so với mức trung bình trong bối cảnh nắng nóng kỷ lục tấn công nhiều khu vực tại châu lục này. Đây cũng là tháng có số người tử vong cao nhất từ đầu năm tới nay. Thông báo trên được Văn phòng thống kê Eurostat của EU đưa ra ngày 16/9.

Nắng nóng trong thời gian gần đây ở các nước Nam Âu đã gây ra cháy rừng trên diện rộng tại Tây Ban Nha, Pháp và Bồ Đào Nha, khiến hàng nghìn người tử vong liên quan đến nắng nóng trên khắp châu lục này, kéo theo những mối quan ngại về biến đổi khí hậu, cùng tần suất và mức độ diễn ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. 

Eurostat cho biết số ca tử vong trong tháng 7 tại châu lục này cao hơn khoảng 53.000 ca so với mức trung bình hằng tháng trong giai đoạn từ năm 2016-2019. Cơ quan này nêu rõ số ca tử vong tăng trong tháng 7/2022 so với cùng kỳ của hai năm trước có thể do nắng nóng ảnh hưởng đến nhiều khu vực châu Âu. Theo Eurostat, tỷ lệ 16% là "con số cao bất thường" trong tháng 7. Các nước thành viên EU đã chứng kiến tỷ lệ tử vong cao hơn mức trung bình 3% trong năm 2020 - năm đầu tiên đại dịch COVID-19 hoành hành và 6% trong năm 2021. 

Tây Ban Nha và CH Cyprus ghi nhận tỷ lệ tử vong trong tháng 7 cao nhất, gấp hơn hai lần so với mức tăng trung bình 16% của EU, lần lượt là 37% và 33%. Trong tháng 7 vừa qua, nhiệt độ tại nhiều khu vực của Tây Ban Nha, đặc biệt là miền Nam và miền Trung, đã lên tới hơn 40 độ C.

Nguồn: Ngọc Hà (TTXVN)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >