NÉ COVID-19, NỬA ĐÊM NGƯỜI HÀ NỘI ÙN ÙN ĐI MUA THỰC PHẨM VỀ DỰ TRỮ

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
06/03/2020 | 22:57
Chuyên mục: Tin quê hương
0 bình luận
NÉ COVID-19, NỬA ĐÊM NGƯỜI HÀ NỘI ÙN ÙN ĐI MUA THỰC PHẨM VỀ DỰ TRỮ

Trong đêm 6/3 sang ngày 7/3, ngay sau khi lãnh đạo thành phố Hà Nội xác nhận ca nhiễm COVID-19 thứ 17 là một cô gái ở Hà Nội vừa đi du lịch châu Âu về và triển khai cách ly khu vực nhà ở của bệnh nhân, thì nhiều người Hà Nội đã vội vã đi mua thực phẩm dự trữ để chuẩn bị tinh thần chống dịch.

Đây là hình ảnh ghi được tại một cửa hàng Dalat Mart mở cửa muộn trong khu đô thị nơi bệnh nhân từng ghé.

Thời điểm PV ghi những hình ảnh này là 01h00 ngày 7/3, nhưng không khí trong cửa hàng vẫn rất khẩn trương. 

Người dân tranh thủ mua tích trữ lương thực, thực phẩm.


Phần lớn các mặt hàng tươi như rau củ, thịt, đồ sống đã không còn. 


Tủ thịt này chỉ còn lại vài khay. 

Những giỏ rau đầy ắp giờ đã trống trơn. 


Các mặt hàng đồ khô như mỳ tôm, sữa, bánh ngọt có hạn sử dụng dài được lựa chọn nhiều.


Xếp hàng dài đợi thanh toán, trong khi liên tục xuất hiện thêm các khách hàng mới.


Chị Hằng cho biết đã mua hết 3 triệu tiền thực phẩm dự trữ đề phòng dịch và hạn chế ra ngoài trong thời gian tới. 

Nguồn: baophapluat.vn - Nguyễn Minh

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >