NGA LÊN KẾ HOẠCH CHẾ TẠO TÊN LỬA CÓ THỂ BẮN TRÚNG MỤC TIÊU TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

Đăng bởi:
23/05/2022 | 00:22
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
NGA LÊN KẾ HOẠCH CHẾ TẠO TÊN LỬA CÓ THỂ BẮN TRÚNG MỤC TIÊU TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

Trang n-tv.de vừa đưa tin lúc 23 giờ phút đêm 22.5.2022, Moscow có kế hoạch chế tạo 50 tên lửa Sarmat, loại vũ khí này có thể bắn trúng mục tiêu trên toàn thế giới.

Cuối tháng 4, Nga đã thực hiện vụ phóng thử ICBM tại sân bay vũ trụ Plessetzk, miền Bắc nước Nga - Với tầm hoạt động hàng nghìn km, nó có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên Trái đất. 

Moscow muốn có 50 tên lửa loại này trong kho vũ khí của mình vào mùa thu. Tên lửa (tên mã NATO: SS-X-30 Satan 2) sẽ được sản xuất tại Krasnoyarsk, Siberia, do người đứng đầu cơ quan vũ trụ Roskosmos, Dmitri Rogozin, đã thông báo với cơ quan Interfax vào buổi tối. 

Sarmat có tầm bắn 18.000 km và có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân. Điều này cho phép Nga tấn công cả Bắc và Nam và tiếp cận các mục tiêu trên toàn thế giới. Các đơn vị đầu tiên sẽ đóng quân tại Quận Greater Krasnoyarsk của Siberia.

Trong bối cảnh cuộc chiến chống Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin Ông nói: “Loại vũ khí này có thể vượt qua mọi hình thức phòng thủ chống tên lửa. Trong một thời gian dài sẽ không có thứ gì trên thế giới có thể so sánh được với nó, người đứng đầu Điện Kremlin cho biết thêm.

Tên lửa Sarmat là một trong những loại vũ khí được ông Putin trình làng vào năm 2018. Vào thời điểm đó, ông cũng giới thiệu tên lửa siêu thanh loại Kinzhal và Avangard. Theo các nguồn tin của Nga, tên lửa Kinzhal lần đầu tiên được sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine.

https://www.n-tv.de/politik/Moskau-will-50-Sarmat-Raketen-bauen-article23349848.html

Nguồn: ntv.de

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan