NGẪM KỸ 3 BÀI HỌC NUÔI DẠY CON CÁI CỦA ĐỨC PHẬT

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
19/12/2019 | 20:27
Chuyên mục: Lời hay ý đẹp
0 bình luận
NGẪM KỸ 3 BÀI HỌC NUÔI DẠY CON CÁI CỦA ĐỨC PHẬT

Phương pháp dạy của Đức Phật khiến các bậc làm cha làm mẹ sẽ tin tưởng rằng chúng ta gieo vào nơi tâm hồn trẻ còn hạt giống sự từ bi, minh mẫn, những hạt giống của ý thức về mỗi hành động của nó và ảnh hưởng đến người khác.

1. Trung thực và từ bi
 
Bậc làm cha làm mẹ thay vì dạy cho con mình sự khác biệt giữa đúng và sai thì Phật chỉ nên dạy cho con cái biết ngẫm về những điều có lợi và có hại cho mình và cả cho người khác. Điều này đòi hỏi khả năng nhận thức và lòng bi mẫn. Nền tàng của đạo đức dựa trên việc có lợi hay có hại sẽ giúp đời sống giải thoát khỏi những ý niệm chẳng ăn nhập gì tới hậu quả của việc ta làm.
 
Phương pháp dạy của Đức Phật khiến các bậc làm cha làm mẹ sẽ tin tưởng rằng chúng ta gieo vào nơi tâm hồn trẻ còn hạt giống sự từ bi, minh mẫn, những hạt giống của ý thức về mỗi hành động của nó và ảnh hưởng đến người khác. Sức mạnh của sự từ bi sẽ không bao giờ có nếu đứa trẻ chỉ biết nghe lời của người lớn. Những giá trị này phải được thể hiện qua gương của người khác nhất là cha mẹ đứa trẻ.
 
Cách hành xử của cha mẹ sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển đạo đức của con trẻ.
 
2. Thiền định
 
Đức Phật nói rằng bậc cha mẹ phải dạy con thiền làm sao để giống nhu đất vậy. Sẽ không cảm thấy phiền vì bất kỳ thứ gì đó đổ lên. Hãy tập thiền như nước, như lửa, như gió, tất cả đều không cảm thấy phiền bởi những cảm giác vui thích hay không vui thích. Thực tập được như nước, như lửa, như gió thì tâm của con sẽ không còn vướng bận gì cả.
 
3. Tuệ giác
 
Đức Phật nói rằng sự hạnh phúc lớn lao nhất đó chính là giác ngộ. Cha mẹ hãy mong con cái mình sẽ tìm thấy sự thảnh thơi, an lạc và an lành trên con đường đi tới thoải thoát giác ngộ.
 
Nguồn: Doanhnghiepvn.vn - Theo Truy Nguyệt/Khỏe và đẹp
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan