NGÀY 15.1.2022: TỶ LỆ NHIỄM CORONA Ở ĐỨC TĂNG CAO KỶ LỤC, LÀ 497,1/100.000 DÂN

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
15/01/2022 | 11:42
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
NGÀY 15.1.2022: TỶ LỆ NHIỄM CORONA Ở ĐỨC TĂNG CAO KỶ LỤC, LÀ 497,1/100.000 DÂN

Trang n-tv.de vừa đưa tin "Nóng" 15.1.2022, Viện Robert Koch RKI báo cáo, thêm 78.022 ca nhiễm mới và 235 ca tử vong trong 24 giờ - Tỷ lệ mắc bệnh trong bảy ngày cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch, tăng lên là 497,1/100.000 dân.

RKI đưa ra số lượng các ca nhiễm corona mới được phát hiện vào thứ Bảy là 78.022. Một ngày trước đó, mức cao mới hàng ngày trên toàn quốc đã đạt được với.

Kể từ đầu đại dịch, đã khiến 7.913.473 ca lây nhiễm (trong đó, khoảng 6.942.400 người đã khỏi bệnh). Tổng số trường hợp tử vong là 115.572 người. 

** Hôm qua là 92.223 trường hợp – Hiện nay, rất nhiều dân đang bị nhiễm virus corona, trong đó, nhiều gia đình người Việt cũng không ngoại lệ... Mọi người đều phải tự bảo vệ sức khỏe của mình!!!

CÁC QUY ĐỊNH CORONA Ở BERLIN TỪ  HÔM NAY, 15.1

1 - Trong các phương tiện giao thông công cộng địa phương ở Berlin (xe buýt, tàu điện ngầm, xe điện, S-Bahn), hành khách phải đeo khẩu trang FFP2.

2 -  Quy tắc 2G-Plus áp dụng cho các nhà hàng ở Berlin. Điều đó có nghĩa là: Đã tiêm 2 mũi, đã khỏi, còn phải trình diện kết quả xét nghiệm âm tính hàng ngày. 2G-Plus cũng thực hiện ở trong lĩnh vực đào tạo nghề, mọi sự kiện trực diện – Ai đã tiêm 3 mũi, không cần Test, (chỉ cần trình diện kết quả tiêm).

3 - Trong các cửa hàng bán lẻ nhỏ (lên đến 100 mét vuông), phải được kiểm tra 2G ngay ở cửa ra vào.

4 - Các sự kiện tại tư gia trong phòng kín, từ 10 người trở lên bắt buộc thực hiện 2G-Plus (ngoại trừ trẻ em dưới 14 tuổi).

5 - Cấm khiêu vũ trong câu lạc bộ và vũ trường.

6 - Quy định 3G được áp dụng tại nơi làm việc và trong giao thông cho xe buýt và xe lửa, cũng như áp dụng tại Bürgeramt, sở ngoại kiều (Đã tiêm hoặc đã bình phục, hay đã Test)

7 - Việc thực hiện 2G (Đã tiêm, đã khỏi) được áp dụng cho các sự kiện trong nhà, chỉ được tổ chức dưới 200 người và sự kiện ngoài trời được tổ chức dưới 1000 người. (Nghĩa là, các sự kiện trong phòng kín với hơn 200 người tham dự và ngoài trời hơn 1.000 người bị cấm).

8 - Ở các cửa hàng thực phẩm phục vụ nhu cầu hàng ngày như  hiệu thuốc thì bắt buộc phải đeo khẩu trang.

Theo Thượng viện, các quy tắc trên, ban đầu sẽ được áp dụng cho đến ngày 11 tháng 2. 

Nguồn: berliner-zeitung.de - n-tv.de – BBT biên dịch

-----------------
TIN CHÚ Ý DÀNH CHO CỘNG ĐỒNG

*** Bạn không có giấy tờ, cần tiêm vắc xin hoặc Test, hoặc xin khám từ thiện, tự liên hệ với phòng khám Bác Sỹ Mai Thy: • Thứ Tư: 14:00- 17 giờ & • Thứ Sáu : 9:30-14 giờ - Elli-Voigt Straße 9 - 10367 Berlin - Xin termin theo Số ĐT : 0159-06382487 (gọi từ thứ 2 đến thứ 6 trong giờ hành chính) 

** Lưu ý: Do thời tiết thay đổi, dịch đang bùng phát, nhiều người Việt bị nhiễm cũng như bị cảm, hãy chuẩn bị tủ thuốc của mình để đề phòng: Thuốc hạ sốt, thuốc ho, Paracetamon, thuốc bổ... Uống nước hoa quả, xúc miệng nước muối, ăn uống đủ chất hàng ngày. Chúc sức khỏe tới muôn nhà. 

* Cần tư vấn hỗ trợ giúp đỡ nhắn tin FB cho mình, hoặc nhắn vào số ĐT 0152 339 03099 (Viber, Zalo; WhatsAp)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan