NGÀY HẠNH PHÚC QUỐC TẾ 20.3.2018

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
20/03/2018 | 13:49
Chuyên mục: Tin quê hương
0 bình luận
NGÀY HẠNH PHÚC QUỐC TẾ 20.3.2018

HẠNH PHÚC LÀ GÌ?

1 - HẠNH PHÚC LÀ CON CHIM E THẸN. NẾU TA SĂN ĐUỒI NÓ, NÓ SẼ BAY ĐI MẤT.
2 - HẠNH PHÚC LÀ ĐẤU TRANH.
3 - HẠNH PHÚC LÀ KHI NGƯỜI MÌNH YÊU ĐƯỢC HẠNH PHÚC.

Tháng 6-2012, Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 20/3 hàng năm là Ngày Quốc tế Hạnh phúc và nhận được sự hưởng ứng của 193 nước thành viên, trong đó có Việt Nam cam kết ủng hộ ngày này bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân. Ngày Hạnh phúc được lấy từ ý tưởng của Bhutan - một vương quốc nhỏ bé nằm sâu trong lục địa miền Đông Himalayas - nơi được đánh giá là có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố: sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường, chất lượng quản lý và mức sống của người dân.

Ngoài ra còn lý do khác Có thể bạn chưa biết: Ngày Hạnh Phúc
Ngày 20/3 Mặt trời đi qua điểm Xuân phân (Aries), xích vĩ mặt trời=0 độ, độ dài của ngày và đêm là bằng nhau nên được gọi là Equinoxes (Tiếng La tinh có nghĩa: Mặt trời đứng yên Sun Standing still).

Ý nghĩa của điều này là Nếu bạn luôn giữ một thái độ cân bằng, luôn nhìn mọi sự một cách tích cực, luôn hài lòng với những gì mình có, không vội không ép, loại bỏ hằn thù đố kị, biết chia sẻ yêu thương những người quanh bạn, không theo đuổi những gì vượt quá khả năng thì đó là hạnh phúc.

Liên Hiệp Quốc chọn ngày này để khuyến khích con người luôn hướng tới những mục tiêu không quá xa và ai cũng có thể đạt tới.

CẦU CHÚC CHO TẤT CẢ CÁC TÌNH YÊU LUÔN CÓ HẠNH PHÚC THEO CÁCH CỦA RIÊNG MÌNH.
CẦU CHÚC CÕI NHÂN GIAN LUÔN BÌNH YÊN VÀ ĐƯỢC HƯỞNG HẠNH PHÚC TRONG BÌNH YÊN.

Nguồn: Nhà báo Hoài Hương

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >