NGHỆ SĨ TIẾC THƯƠNG NSUT THANH HOÀNG

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
27/07/2018 | 03:01
Chuyên mục: Văn hóa & Văn nghệ
0 bình luận
NGHỆ SĨ TIẾC THƯƠNG NSUT THANH HOÀNG

Thông tin NSƯT Thanh Hoàng qua đời chiều 26-7 đến quá đột ngột khiến nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ bàng hoàng, thương tiếc.

Diễn viên Hồng Ánh nghẹn ngào khi hay tin một người nghệ sĩ nữa vừa đi xa. Chị nhận xét NSƯT Thanh Hoàng là diễn viên thế hệ vàng của sân khấu kịch nói Nam Bộ. Anh cũng là tác giả của những vở sân khấu kịch nói để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả yêu sân khấu miền Nam và cả nước. Trong đó nổi tiếng nhất là "Dạ cổ hoài lang", "Nợ đời" cùng hàng loạt vở kịch truyền hình ăn khách của HTV như: "Trầu cau", "Cha yêu", "Con nhà nghèo"… 

"Đau xót vô cùng. Vĩnh biệt anh" - NS Hồng Ánh cho biết.

Trong khi đó, trên Facebook cá nhân, diễn viên Tuyết Thu, bàng hoàng khi NSƯT Thanh Hoàng ra đi nhanh quá, chị nghe tin mà bủn rủn tay chân. NS này cho hay dường như biết trước là mình sẽ đi nên trưa nay, anh còn căn dặn đứa con trai út rằng dù ba thế nào cũng hãy vững tâm đi học vì chỉ còn vài ngày là cháu đi du học. 

Còn đứa con trai lớn của anh đang từ Mỹ chuẩn bị bay về. NS Tuyết Thu viết: "Hãy đi thanh thản anh nhé! Hai cháu rất giỏi, rất vững vàng thay anh lo cho mẹ".

Còn NSND Ngọc Giàu tâm sự: "Tôi quá đau xót! Thương Thanh Hoàng lắm! Yêu nghề và tận tụy. Hết lòng vì mọi người để hướng đến một tác phẩm hay. Tôi đã từng là khán giả của vở kịch "Dạ cổ hoài lang" vừa xem vừa lau nước mắt. Em ra đi đột ngột để lại nhiều hoài bão cho nghề. Tiếc thương em!".

NSƯT Thanh Hoàng – nguyên giám đốc Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM, tác giả vở kịch nói nổi tiếng "Dạ cổ hoài lang" - đã qua đời lúc 16 giờ 15 phút ngày 26-7. NSƯT Thanh Hoàng đã điều trị căn bệnh ung thư nhiều tháng qua. Sự ra đi đột ngột của anh là sự mất mát lớn đối với sân khấu kịch nói TP HCM. 

Nguồn: nld.com.vn - Thanh Hiệp
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...