NGHỊ SĨ GỐC VIỆT NGUYỄN ĐẮC NGHIỆP TÁI ĐẮC CỬ VÀO BAN LÃNH ĐẠO ĐẢNG CDU TẠI TP THALE CHLB ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
28/10/2018 | 17:41
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
NGHỊ SĨ GỐC VIỆT NGUYỄN ĐẮC NGHIỆP TÁI ĐẮC CỬ VÀO BAN LÃNH ĐẠO ĐẢNG CDU TẠI TP THALE CHLB ĐỨC

Mới đây, ngày 26/10/2018, tại hội trường lớn Hotelpark Bodetal, TP Thale, Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) đã tổ chức Đại hội Đảng CDU thành phố Thale.

Tại nhiệm kỳ trước, chính trị gia gốc Việt Nguyễn Đắc Nghiệp đã trúng cử với số phiếu cao là 96,5%, nhưng đến nhiệm kỳ này, số phiếu tín nhiệm của ông đã đạt ở mức kỷ lục: 100%. Được biết, đây là một trường hợp đặc biệt hiếm hoi trong lịch sử bầu cử của Ban Lãnh đạo Đảng CDU tại thành phố này.

Ban lãnh đạo CDU Thale mới đắc cử ngày 26.10.2018.

Từ nhiều năm qua, đảng CDU là đảng lớn nhất cầm quyền tại Đức và TP Thale, chiếm đa số ghế trong nghị viện nên luôn có nhiều lợi thế áp đảo các đảng khác. Và Đại hội lần này đã bầu ra ban lãnh đạo mới. Theo đó, ông Nguyễn Đắc Nghiệp, từng được biết đến với vai trò chính trị gia Đức gốc Việt, nghị sĩ đảng CDU TP Thale đã nhận được sự tín nhiệm với số phiếu bầu rất cao trong Đảng, tiếp tục tái đắc cử thêm nhiệm kỳ thứ 5. Như vậy, ông Nguyễn Đắc Nghiệp trở thành người Đức gốc Việt đầu tiên đắc cử 5 nhiệm kỳ liên tục trong chính quyền của Đức nói chung, và thành phố Thale nói riêng.

Ông Nguyễn Đắc Nghiệp đã công tác lâu năm tại Nhạc viện Hà Nội trước khi qua Đức, hiện đồng thời là tổng giám đốc công ty SAPA Thale GmbH, CHLB Đức. Ông được coi là một trong những người gốc Việt uy tín trong lĩnh vực chính trị tại Đức hiện nay. Ngoài ra, năm 2014, ông còn đắc cử vào nghị viện thành phố Thale.

Gặp gỡ tiến sĩ Reiner Haseloff thủ hiến bang Sachsen-Anhalt.

Việc tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp trong đảng cầm quyền tại thành phố Thale là một minh chứng rõ ràng nhất về năng lực, hiệu quả công tác và sự tín nhiệm của ông Nguyễn Đắc Nghiệp trong Đảng CDU cũng như nhân dân thành phố Thale. Đó cũng là một thí dụ minh chứng cho sự hội nhập thành công trong nhiều lĩnh vực, kinh tế, xã hội, nghệ thuật và cả về chính trị của người Việt tại Đức.

Chuyện trò với bà Julia Klöckner phó chủ tịch đảng CDU, Bộ trưởng bộ nông nghiệp liên bang.

Là người được học tập, trưởng thành ở Việt Nam, có rất nhiều kỷ niệm và tình cảm với quê hương đất nước, nên dù hiện nay trở thành một nghị sĩ, một chính trị gia Đức, ông Nguyễn Đắc Nghiệp vẫn luôn hướng về quê hương, cội nguồn và ủng hộ các hoạt động của cộng đồng người Việt tại CHLB Đức. Hiện ông là chủ tịch Hội người VN tại TP Thale và các vùng phụ cận, tổng thư ký Hội đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức.

Giữa lúc làn sóng dân túy, cực hữu ở Đức đang trỗi đậy, dư luận đang bàn cãi nhiều về sự phá sản của chính sách đa văn hóa, nghi ngờ khả năng hội nhập của người nước ngoài, thì việc những chính khách gốc Việt được tín nhiệm như ông Nguyễn Đắc Nghiệp là những minh chứng góp phần làm dịu bớt dư luận.

Sự kiện nghị sĩ Nguyễn Đắc Nghiệp tái đắc cử vào ban lãnh đạo đảng cầm quyền thật có ý nghĩa trong việc thay đổi cách nhìn nhận, gây cảm tình, quý mến, tin tưởng của người dân Đức trong thành phố đối với người Việt và người gốc Việt.

Bài và ảnh: Đức Minh (Từ CHLB Đức)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >