NGHI XUÂN HÀ TĨNH KÊU GỌI CÁC DOANH NGHIỆP ĐỨC VÀ DN NGƯỜI VIỆT TẠI ĐỨC ĐẦU TƯ

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
26/04/2018 | 05:43
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
NGHI XUÂN HÀ TĨNH KÊU GỌI CÁC DOANH NGHIỆP ĐỨC VÀ DN NGƯỜI VIỆT TẠI ĐỨC ĐẦU TƯ

Trong chuyến công du đến CHLB Đức do Bí thư huyện ủy huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh ông Trần Báo Hà làm trưởng đoàn, đoàn đã có nhiều cuộc hội thảo, gặp gỡ gữa các doanh nghiệp Đức, doanh nghiệp người Việt tại Đức kêu gọi đầu tư kinh doanh tại huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh.

Theo ông Trần Báo Hà thì trong thời gian mấy năm vừa rồi huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh đổi mới rõ rệt, đời sống kinh tế của nhân dân Nghi Xuân được nâng cao, tình hình chính trị xã hội ổn định, vấn đề môi trường sức khỏe, giáo dục của người dân được quan tâm và điều đặc biệt là cơ sở hạ tầng giao thông ở nông thôn phát triển vượt bậc „chỉ riêng năm qua số km đường giao thông tại huyện Nghi Xuân được xây dựng bằng gấp đôi chặng đường từ Hà Tĩnh ra tới Hà Nội“.

Huyện Nghi Xuân nằm phía Đông Bắc tỉnh Hà Tĩnh gữa núi Hồng Lĩnh và dòng Sông Lam, bờ biển trải dài hơn hơn 32 km có nhiều bãi đẹp. Sông núi hữu tình, nơi đây hội tụ đầy đủ tinh hoa của núi Hồng, sông Lam với nhiều danh nhân, di tích danh lam thắng cảnh nổi tiếng và nhiều loại hình văn hóa vật thể, phi vật thể. Từ Nghi Xuân đến thành phố Vinh chỉ hơn 10 km. Với vị trí địa lý rất thuận lợi cho giao thương với các tỉnh, các trung tâm kinh tế, xã hội trong và ngoài nước rất thích hợp cho các nhà đầu tư.

Hiện nay có một số dự án đã và sắp triển khai ở khu du lịch Xuân Thành Nghi Xuân, trong đó có các dự án đã đi vào hoạt động như sân golf, cảng cá Xuân Hội, cảng Xuân Hải. Riêng Công ty hợp tác thương mại Toàn Cầu, do ông Trần Sơn, một Việt Kiều người Hà Tĩnh làm Giám đốc tại Đức cũng sắp triền khai dự án khu du lịch với số vốn dự kiến ban đầu là 152 tỷ tại bãi biễn Xuân Thành Nghi Xuân.

Ông Nguyễn Hồng Lê, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Nghi Xuân (bên trái) và ông Nguyễn Đình Xuân, CT Hội ĐH Hà Tĩnh

Tuy nhiên trao đổi với chúng tôi ông Nguyễn Hồng Lê, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Nghi Xuân cho rằng, với vị trí thuận lợi như Nghi Xuân nằm bên kia sông đối diện thành phố Vinh, kinh tế Nghi Xuân phải xứng đáng phát triển hơn nữa, nhưng lấy một ví dụ như trạm thu phí giao thông cầu Bến Thủy là một trở ngại đối với du khách đến từ Vinh Nghệ An. Huyện đang có chủ trương đưa ra phương án thảo gỡ những trở ngại đó trong thời gian tới.

... Làm việc với các lãnh đạo tại thành phố Cottbus tại CHLB Đức

Thăm và làm việc với trường dạy nghề...

Thăm một trại dưỡng lão...

Thăm một trường dạy nghề cơ khí

Ông Trần Báo Hà, Bí thư huyện ủy huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh trao đổi trong buổi gặp gỡ với các doanh nghiệp ĐH và Hội ĐH Nghệ An và Quảng Bình tại Berlin, CHLB Đức

Thăm tiệm ăn của một doanh nghiệp đồng hương tại Berlin

Cuộc họp tổng kết, rút kinh nghiệm và lên kế hoạch hợp tác tại văn phòng CT Toàn Cầu

Cũng trong thời gian làm việc tại Đức, do Công ty hợp tác thương mại toàn cầu kết nối, đoàn lãnh đạo huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh đã đi thăm một số cơ sở trường dạy nghề, trại dưỡng lão, gặp gỡ và trò chuyện, làm việc với các lãnh đạo một số thành phố tại CHLB Đức, cũng như có các cuộc gặp gỡ giao lưu, thăm hỏi một số bà con người Nghi Xuân và đại diện Hội đồng hương Hà Tĩnh, Hội ĐH Nghệ An và Quảng Bình tại Berlin, CHLB Đức.

CT HỢP TÁC TM TOÀN CẦU KẾT NỐI HUYỆN NGHI XUÂN HÀ TĨNH VỚI BRANDENBURG, TP COTTBUS CHLB ĐỨC

Nguồn tin: Nguyễn Đình Xuân
Ảnh: Viet-bao.de 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan