NGƯỜI HÀ TĨNH Ở NƯỚC NGOÀI LÀ BỘ PHẬN KHÔNG TÁCH RỜI VỚI QUÊ HƯƠNG

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
13/02/2018 | 05:53
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
NGƯỜI HÀ TĨNH Ở NƯỚC NGOÀI LÀ BỘ PHẬN KHÔNG TÁCH RỜI VỚI QUÊ HƯƠNG

Đặc biệt, buổi gặp mặt có sự tham gia của hơn 400 kiều bào là những người con Hà Tĩnh ở khắp mọi miền quốc tế về quê ăn tết Mậu Tuất 2018.

Đặc biệt, buổi gặp mặt có sự tham gia của hơn 400 kiều bào là những người con Hà Tĩnh ở khắp mọi miền quốc tế về quê ăn tết Mậu Tuất 2018.

Hà Tĩnh hiện có khoảng 52.000 người đang làm ăn, sinh sống, lao động và học tập ở nước ngoài. Trong năm 2017, lượng kiều hối của kiều bào Hà Tĩnh chuyển về nước hơn 102 triệu USD, là một trong những địa phương có lượng kiều hối lớn nhất cả nước.

Cộng đồng người Hà Tĩnh ở nước ngoài luôn tích cực hướng về xây dựng quê hương, đất nước. Đến nay, Hà Tĩnh có 6 dự án của các doanh nhân/doanh nghiệp người Hà Tĩnh ở nước ngoài về đầu tư, với tổng vốn đăng ký 9,33 triệu USD.

Điển hình như, ông Nguyễn Ngọc Mỹ, cổ đông chính của Công ty CP Xuân Thành, Công ty CP Golf Xuân Thành, Công ty CP Hồng Lam - Xuân Thành; ông Nguyễn Hoàng Tuyển - Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Quỳnh Viên; ông Huỳnh Nam Ly (Huỳnh Jerry Nam Ly) - Công ty CP Xây dựng Đại Việt Mỹ, ông Nguyễn Ngọc Kỳ - Công ty TNHH Khu công nghiệp Việt - Đức Hà Tĩnh…

Ông Nguyễn Hoàng Tuyển Việt Kiều Balan...

Ông Nguyễn Hoàng Tuyển: Sau 30 năm trở về quê hương ăn Tết nguyên đán Mậu Tuất, tôi rất vui mừng Hà Tĩnh ngày càng phát triển. Tôi mong muốn tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các kiều bào đầu tư tại Hà Tĩnh để đóng góp vào sự nghiệp phát triển của quê hương.

Ông Hoàng Văn Vinh, kiều bào tại Liên bang Nga cảm ơn lãnh đạo Hà Tĩnh luôn tạo điều kiện thuận lợi đối với kiều bào mỗi lần về thăm quê; đồng thời khẳng định sẽ vận động kiều bào, giới thiệu nhà đầu tư ở nước ngoài cùng góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Ông Trần Sơn, giám đốc Công ty hợp tác thương mại toàn cầu (bên trái)...

Nhìn chung, các chương trình, dự án đều được triển khai thực hiện tốt, đảm bảo tiến độ, giải ngân vốn kịp thời, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh. Các dự án đã giải quyết việc làm cho lao động địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế - xã hội chung của Hà Tĩnh.

Bà con kiều bào luôn hướng về quê hương bằng tình yêu thương và sự sẻ chia. Những lúc thiên tai, khó khăn, kiều bào khắp nơi trên thế giới cùng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng. Riêng năm 2017, cộng đồng người Việt tại CHLB Đức ủng hộ 40.000 Euro; Tổng hội người Việt Nam toàn Thái Lan ủng hộ 1.064 tỷ đồng; Hội người Việt tại tỉnh Sakon Nakhon ủng hộ 200 triệu đồng; Hội người Việt tại tỉnh Nọng Khai ủng hộ 60 triệu đồng; cộng đồng người Việt tại Ba Lan ủng hộ gần 300 triệu đồng; cộng đồng người Việt tại Đài Loan ủng hộ 180 triệu đồng và 1 tấn gạo; Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Cộng hòa Séc ủng hộ 400 triệu đồng; cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc ủng hộ 180 triệu đồng; Hội người Việt Nam tại Lào ủng hộ 149 triệu đồng và 500 USD...

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh phát biểu...

Phát buổi tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể bà con kiều bào đã về tham dự Chương trình “Gặp mặt kiều bào xuân Mậu Tuất 2018"; gửi tới bà con kiều bào Hà Tĩnh đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, mỗi khi Hà Tĩnh gặp khó khăn, bà con kiều bào luôn có mặt, cùng chung sức, hỗ trợ - đó là nguồn động lực lớn của đội ngũ lãnh đạo và nhân dân tỉnh nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh thông tin về tình hình phát triển KT-XH thời gian gần đây, về chiến lược phát triển thời gian tới, đặc biệt là giai đoạn 2020-2030; đồng thời bày tỏ mong muốn, bà con kiều bào tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, gắn bó với quê hương đất nước. Cùng với người Hà Tĩnh ở trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài sẽ có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương, làm cầu nối đưa Hà Tĩnh tới gần hơn và nhanh hơn với các bạn bè quốc tế.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí đầm ấm và giàu cảm xúc yêu thương, gắn bó; góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa những người con xa quê với Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chúc tết các kiều bào

Nguồn: Nhóm PV - baohatinh.vn

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >