NGƯỜI NGHÈO ĐÓI Ở ĐỨC TĂNG KỶ LỤC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
21/11/2020 | 01:52
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
NGƯỜI NGHÈO ĐÓI Ở ĐỨC TĂNG KỶ LỤC

Giám đốc điều hành Ulrich Schneider nói tại cuộc họp báo thứ sáu (20.11.2020) "Nghèo đói ở Đức đã đạt đến một giá trị lịch sử mới, một kỷ lục cao".

Theo báo cáo mới của Hiệp hội Phúc lợi Chung, 13,2 triệu người đang sống trong nghèo đói ở Đức. Chiếm 15,9% của những người sống ở Đức. (Năm 2018, chỉ số này thấp hơn 0,4%).

Hiệp hội Phúc lợi Chung đang đòi hỏi lợi ích cùng với chi phí nhà ở cho tất cả những người có hoàn cảnh khó khăn 644€/1 tháng.

Nguồn: berliner-zeitung.de
 

 

 
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan