NGƯỜI VIỆT DRESDEN: NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG, NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC, TRONG MÙA DỊCH COVID-19

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
07/06/2020 | 22:18
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
NGƯỜI VIỆT DRESDEN: NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG, NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC, TRONG MÙA DỊCH COVID-19

Với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mỗi người con Việt với quê hương thứ 2, cùng chung tay góp sức chống dịch Covit-19, câu Lạc Bộ Phụ nữ cùng các Hội đoàn, cộng đồng người Việt tại Dresden và vùng lân cận, đã đóng góp tích cực tham gia ủng hộ vào chiến dịch phòng chống dịch bệnh Covit-19 cùng Thành phố Dresden và Bang Sachsen.

Trong một thời gian ngắn những người thợ may không chuyên như những con ong chăm chỉ, ngày ngày cho ra đời những chiếc khẩu trang nhỏ bé đong đầy yêu thương. Với hơn 7.000 chiếc Khẩu trang may và hơn 1.000 chiếc Khẩu trang y tế đã được gửi tặng đến nhiều viện Dưỡng lão, Universitätklinikum Dresden, Stifung KindeHerz, VolkSolidarität Dresden, Seniorenzentrum AGO Dresden, Diakonischenkrankenhaus Dresden, nhiều phòng khám và tặng cho bà con người Việt. 
 
 
Người Việt Nam có câu “Uống nước nhớ nguồn”, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, với tinh thần “Tương thân tương ái“, tuy sinh ra và lớn lên ở đất Việt, nhưng cuộc sống nơi đây đã từ lâu gắn bó người Việt Nam. Sức mạnh đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cộng đồng người Việt được phát huy và lớn mạnh từ đay. Chúng ta đã nhập khẩu được 20.000 chiếc Khẩu trang từ Công ty VIT- Garment Việt Nam vào để tri ân đến Thành phố Dresden, Bang Sachsen, nơi đã bao năm qua luôn tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt phát triển và hội nhập. 
 
 
 
Những việc làm của câu Lạc Bộ Phụ nữ cùng các Hội đoàn, cộng đồng người Việt tại Dresden và vùng lân cận, đã nhận được chính quyền Thành phố ghi nhận và đánh giá cao.
 
 
Xin tri ân đến các Hội đoàn, các doanh nghiệp, các cá nhân tại Dresden và vùng lân cận đã cùng đoàn kết, chung tay đóng góp bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân nơi đây. Những việc làm mang đầy yêu thương này không phải do tuổi tác, thu nhập, trình độ, hay địa vị quyết định mà là xuất phát điểm từ trái tim của mỗi người công dân chúng ta. Mong sao dịch bệnh sớm qua đi, thế giới an bình, hạnh phúc, nhịp sống của người dân sớm được trở lại bình thường.
 
P/s: BBT Viet-bao.de đang là cánh tay nối dài, nhận những chiếc khẩu trang từ Hội Phụ nữ Dresden gửi lên, để tặng chính quyền, công sở, một số bệnh viện, trại dưỡng lão và người dân tại TP Berlin, góp phần ngăn dịch bệnh.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn tin: Đặng Bích Lan, Chủ tịch Hội Phụ nữ Dresden
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan