NGUY CƠ LĨNH VỰC BÁN LẺ Ở ĐỨC BỊ „CHẾT HÀNG LOẠT“

Đăng bởi:
07/02/2017 | 00:15
Chuyên mục: Kết nối kinh tế
0 bình luận
NGUY CƠ LĨNH VỰC BÁN LẺ Ở ĐỨC BỊ „CHẾT HÀNG LOẠT“

Thương mại điện tử (E-Commerce hoặc Online-Handel) đang ngày càng bành trướng và là nguyên nhân dẫn đến „cái chết hàng loạt“ của các cửa hàng bán lẻ, ảnh hưởng đến hàng triệu người lao động trên lĩnh vực này.

Dự báo trong vòng 10 đến 15 năm tới cứ một trong hai doanh nghiệp kinh doanh bán buôn hay bán lẻ sẽ biến mất do không cạnh tranh được với Thương mại điện tử. Hiệp hội những nhà bán lẻ Đức dự tính 50.000 cửa hàng sẽ đóng cửa thời gian tới. 2017 dự tính doanh số bán lẻ là 492 tỷ euro (tăng 2%), trong khi kinh doanh qua mạng tăng 11% (10 năm qua chỉ tăng 4-10%).

Các tập đoàn lớn như Metro, Kaufhof, Tengelmann hay Kaiser đã có chiến lược chuyển đổi, nhưng hơn 3 triệu người lao động trong những lĩnh vực bán lẻ ở Đức đang lo ngại trước viễn cảnh này.

(Ảnh bìa của Hoàng Đạo: Nguy cơ các của hàng bán lẻ sẽ bị đóng cửa - Chỉ mang tính minh họa)

Nguồn: Thương Vụ Tại Đức, theo Welt.de

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >