NGUYỄN MAI ĐỨC: Chàng trai 18 tuổi xuất bản sách, làm ứng dụng luyện thi IELTS trên di động

Đăng bởi:
13/11/2016 | 22:37
Chuyên mục: Thế hệ trẻ
0 bình luận
NGUYỄN MAI ĐỨC: Chàng trai 18 tuổi xuất bản sách, làm ứng dụng luyện thi IELTS trên di động

Là học sinh chuyên Địa nhưng Nguyễn Mai Đức lại đặc biệt yêu thích và gắn bó với tiếng Anh. Ngay từ khi học lớp 8, Đức đã làm gia sư tiếng Anh cho các bạn nhỏ tuổi hơn ở Hà Nội. Công việc giúp Đức kiếm được khoản thu nhập kha khá và là bước đi đầu tiên trên con đường giảng dạy tiếng Anh chuyên nghiệp.

Học hết lớp 10 ở Hà Nội, chàng trai sinh năm 1998 nhận được học bổng 50% khóa A-levels tại trường Abbey College Birmingham (Anh). Trong 2 năm ở Anh, Đức đã lên kế hoạch thực hiện một số dự án cá nhân song song với công việc học tập.

Nhận thấy sự cần thiết của việc học tiếng Anh, đặc biệt là IELTS ở Việt Nam, Đức đã lên ý tưởng làm cuốn sách chia sẻ tài liệu và bí kíp thi IELTS cùng với ứng dụng luyện thi IELTS trên điện thoại di động. Nói về ý tưởng thực hiện ứng dụng đặc biệt này, Đức hào hứng kể: “Ứng dụng di động "Luyện thi IELTS" được mình ra mắt mới đây hỗ trợ người dùng iOS và Android. Nó là một cuốn cẩm nang di động cho các thí sinh đang ôn luyện IELTS. Ứng dụng bao gồm những kiến thức cơ bản, kỹ năng, các lỗi thường gặp và cách sửa chữa, những bài tập thực tế, lời khuyên trước và trong kỳ thi IELTS. Ngoài ra trong ứng dụng cũng bao gồm những hình ảnh, video sinh động và những phần quà hấp dẫn cho người dùng”.

Không phải là một lập trình viên chuyên nghiệp, ứng dụng của Đức được ra đời bằng niềm đam mê được ấp ủ, thai nghén từ lâu: “Mình đã bắt đầu với việc viết cuốn sách "Cẩm nang thi IELTS" trước để trau đồi kỹ năng trình bày nội dung và truyền tải kiến thức một cách chuyên nghiệp. Sau đó, với vốn kĩ năng đã có, mình tự lên mạng tìm tòi cách lập trình ứng dụng di động, lên các diễn đàn trực tuyến, xem các video trên YouTube. Mình cũng đã liên hệ với một số chuyên gia lập trình bên Mỹ để nhờ sự trợ giúp kỹ thuật của họ”, Đức chia sẻ.

Làm được cuốn sách đã khó nhưng để đưa nó đến với bạn đọc cũng không phải là điều dễ dàng. Đức đã có không dưới 11 lần bị từ chối khi gửi email thuyết phục các nhà đầu tư đồng ý xuất bản sách và ứng dụng tại Việt Nam trong khi cậu đang sinh sống tại Anh, không có danh tiếng, không có kinh phí.

Mỏi mòn gửi email, chờ hồi âm từ các công ty xuất bản, Đức vẫn tin tưởng nội dung cuốn sách mình đưa ra giúp ích người học IELTS ở Việt Nam. Thành quả là đến tháng 1/2016, cuốn sách của Đức đã được xuất bản.

Cũng trong thời gian học tập tại Anh, Đức đã sáng lập một thương hiệu riêng trên Youtube với hàng trăm video về âm nhạc hay giáo dục và là diễn giả trong các buổi tư vấn, trao đổi kinh nghiệm cho du học sinh. Cậu cũng đồng thời là quản trị viên của một trang công nghệ với gần 60 nghìn người yêu thích trên Facebook và cộng tác thường xuyên của một số tờ báo, diễn đàn, trang tin điện tử.

Trở về Việt Nam, chàng trai Hà thành tiếp tục công việc giảng dạy tiếng Anh, viết báo và sản xuất video. Đức đang là giáo viên chuyên nghiệp dạy tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh doanh nghiệp và luyện thi IELTS cho mọi lứa tuổi. Em cũng thường xuyên tham gia trò chuyện tại các trường học trên địa bàn để chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Năng động, sáng tạo và không ngừng đam mê là phương châm sống của chàng trai trẻ. Đức tâm sự: “Khi lên đại học, mình sẽ chọn 1 trong 2 ngành báo chí hoặc marketing. Dự định trong tương lai của mình là sẽ đi học đại học, thạc sỹ và làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới để trải nghiệm và cải thiện kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc”.

Tháng 3/2017, Đức sẽ nhập học ngành Quản trị Marketing quốc tế tại trường IUBH School of Business and Management (Đức), nơi không có gói học bổng cho sinh viên quốc tế. “Phương châm sống của mình là khi có ước mơ, phải thực hiện ngay lập tức, bất kể khi đó bạn bao nhiêu tuổi. Nhiều người nghĩ rằng viết sách, làm ứng dụng trên di động hay dạy học không dành cho những người 18 tuổi. Tuy nhiên, mình không bao giờ để độ tuổi giới hạn những gì mình làm, luôn muốn trải nghiệm những điều mới mẻ, thử làm những công việc chưa làm trong đời”.

Nói về dự định tương lai, Đức cho biết mong muốn lớn nhất là có thể thành lập doanh nghiệp đào tạo ngoại ngữ và kỹ năng mềm cho người Việt Nam theo phương pháp hiện đại, từ đó tạo môi trường học tập lý tưởng cho người Việt Nam để họ thấy rằng du học không phải con đường duy nhất để tiếp cận tri thức nhân loại.

Nguồn: tuoitrethudo.vn - Ngọc Minh

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >