NHÓM TƯ VẤN DOANH NGHIỆP TẠI ĐỨC: HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP BỊ KHỦNG HOẢNG VÌ ĐẠI DỊCH VIRUS CORONA

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
23/03/2020 | 17:56
Chuyên mục: Thông báo
0 bình luận
NHÓM TƯ VẤN DOANH NGHIỆP TẠI ĐỨC: HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP BỊ KHỦNG HOẢNG VÌ ĐẠI DỊCH VIRUS CORONA

Sự bùng phát của đại dịch „Virus corona gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng 2“, viết tắt là SARS-CoV-2 (tiếng Anh: Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), với tên gọi là Covid-19, trên phạm vi toàn cầu đã dẫn đến sự khủng hoảng toàn diện, cả về kinh tế, xã hội và chính trị.

Cộng đồng người Việt và đặc biệt là các doanh nghiệp Viêt Nam tại CHLB Đức đang gặp phải những khó khăn từ trước tới nay chưa từng có: nhiều chục nghìn doanh nghiệp phải đóng cửa, ngừng hoạt động và đối mặt với nguy cơ phá sản.

Cửa hàng tại Đức phải đóng cửa vì đại dịch virus Corona ( Covid- 19)

Chính phủ liên bang cũng như các bang của Đức đã kịp thời đưa ra những giải pháp cứu trợ khẩn cấp cho các doanh nghiệp nói chung nhằm giảm thiếu tối đa những thiệt hại do cuộc khủng hoảng gây ra đối với nền kinh tế. Rất nhiều gói hỗ trợ về tài chính cũng như những biện pháp xã hội được đề xuất và thực hiện để giải quyết tạm thời những khó khăn trước mắt của doanh nghiêp và người lao động.

Doanh nghiệp Viêt Nam và những người lao động Việt Nam là một bộ phận tích cực đóng góp cho nền kinh tế Đức thông qua hoạt động kinh doanh và đóng thuế trong nhiều năm qua, cũng nằm trong đối tượng được hưởng tất cả những hỗ trợ nói trên của chính phủ.

Một thực tế hiện nay là bà con kinh doanh người Việt đang thực sự rơi vào tình trạng khủng hoảng chưa từng có. Nguy hại nhất chính là nhiều người đã không cập nhật được thông tin do không đủ điều kiện: thời gian, ngôn ngữ, khả năng sử dụng kỹ thuật thông tin mạng… và đặc biệt là không có được sự tư vấn kịp thời và chính xác. Những điều này là lý do đã đẩy sự khủng hoảng lên đến đỉnh điểm, có thể dẫn đến hoảng loạn! Nhu cầu về được cung cấp thông tin và tư vấn doanh nghiệp được đặt ra cấp bách như „hạn hán mong mưa“.

Trước tình hình đó, một nhóm hội viên của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại CHLB Đức đã tập hợp nhau lại, thành lập một ban Tư vấn Doanh nghiệp, hoạt động nhằm đáp ứng những nhu cầu nêu trên của cộng đồng. Đây là những trí thức có chuyên môn được đào tạo tại Đức trong các lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau như luật sư, kỹ sư kinh tế, chuyên gia tư vấn tài chính, chuyên gia tin học, những dịch giả có uy tín… và một điều không kém phần quan trọng, tất cả họ đều đang hoạt động tích cực trong các lĩnh vực kinh doanh tại Đức.

Nhóm tư vấn sẽ làm việc trên nguyên tắc thiện nguyện, cung cấp những thông tin cần thiết nhất, được cập nhật thường xuyên cho những doanh nghiệp có nhu cầu và, có thể, giúp đỡ các doanh nghiệp để thực hiện các biện pháp cụ thể, cần thiết nhằm giảm thiểu các thiệt hại do khủng hoảng gây ra. Một vấn đề không kém phần quan trọng là những thông tin về diễn biến dịch bệnh cùng các biện pháp bảo vệ sức khỏe thông qua các phương thức phòng ngừa, cách ly… của các tổ chức y tế, xã hội hay chính quyền sở tại đề ra cũng sẽ được cập nhật và thông báo đến cộng đồng người Việt bằng tiếng Việt.

Trang Facebook „Tư vấn Doanh nghiệp“ ra đời với mục đích chuyển tải nhanh nhất những thông tin cần thiết về tình trạng dịch bệnh, các biện pháp của nhà nước để ngăn chặn lây lan và những hỗ trợ của chính phủ mà các doanh nghiệp có thể tiếp cận…

Xin thông báo để các cá nhân cũng như doanh nghiệp có nhu cầu có thể tham khảo các thông tin của nhóm Tư vấn Doanh nghiệp trên trang Facebook này và trong trường hợp cần thiết có thể nhận được sự hỗ trợ kịp thời của nhóm.

Chúc toàn thể bà con luôn bình tĩnh, giữ vững tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau để giảm thiểu những thiệt hại về người và tài sản, cùng nhau vượt qua khủng hoảng do virus có tên gọi COVID-19 này gây ra.

Những thành viên sáng lập của nhóm Tư vấn Doanh nghiệp:

Ts Phạm Ngọc Kỳ, Chuyên gia Tư vấn tài chính Đinh Tuấn Hưng, Luật sư Nguyễn Xuân Hoàng, Nhà báo Lê Trung Khoa

Các thành viên và cộng tác viên: Ts. Trương Hồng Quang, TS. Nguyễn Việt Đức, Ts. Vũ Như Tuấn, Dịch giả, Kỹ sư Nguyễn Đức Thắng, Vũ Đức Văn, Phạm Quang Thảo, Dương Hoài Vũ, Bảo Trâm

Liên hệ: Tư vấn Doanh nghiệp:

Herzberg Str 128 - 10365 Berlin
E-Mail: tuvandoanhnghieptaiduc@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/T%C6%B0-v%E1%BA%A5n-doanh-nghi%E1%BB%87p-113726103594665/
*** Thoibao.de và Viet-bao.de cùng đồng hành!!!

Các cửa hàng thông báo ngừng hoạt động

Nguồn: Nhóm tư vấn doanh nghiệp

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan