Nhộn nhịp “chợ hoa Tết” đường Hoàng Hoa Thám

Đăng bởi:
16/02/2015 | 10:26
Chuyên mục: Cuộc sống cộng đồng
0 bình luận
Nhộn nhịp “chợ hoa Tết” đường Hoàng Hoa Thám

Lời Việt Báo: Cùng ngắm không khí đón Xuân ở Hà Nội, vơi đi nỗi nhờ nhà của người Việt xa quê.

--------------------------------------------------------- ANTĐ - Đi chợ hoa ngày Tết là một nét văn hóa truyền thống của rất nhiều người Việt Nam. Hoàng Hoa Thám, nhất là đầu phía chợ Bưởi, vốn nổi tiếng là phố chuyên hoa, cây cảnh. Chợ ở đây họp quanh năm nhưng những ngày giáp Tết mới là dịp đông vui, nhộn nhịp nhất.

Bắt đầu từ ngày 19 âm lịch- một ngày phiên của chợ Bưởi rất nhiều người từ khắp mọi nơi đã mang hoa, cây cảnh tới buôn bán nhộn nhịp cả khu phố. Phố hoa bắt đầu từ chợ Bưởi kéo dài cho đến ngã ba Văn Cao. Nếu muốn thoải mái dạo chơi và tự do lựa chọn hoa, cây cảnh bạn nên gửi xe ở chợ Bưởi rồi đi dạo một vòng xung quanh.

Bắt đầu từ chợ Bưởi...

...cho đến ngã ba Văn Cao

Không chỉ đa dạng về chủng loại, kiểu dáng các loại hoa cũng rất phong phú. Từ các loại hoa truyền thống như đỗ quyên, cúc, hồng môn, hoa đồng tiền, thủy tiên… đến những loại hoa mới hơn như hoa tiên ông, hoa mai trắng, mai vàng, tulip... cũng được người dân khá ưa chuộng.

Theo các chủ cửa hàng, nhờ thời tiết thuận lợi, màu sắc và mẫu mã hoa, cây cảnh đẹp hơn và giá cả ổn định so với Tết năm ngoái. Không chỉ đến mua, nhiều người dân còn tranh thủ đến chợ hoa để ngắm và tận hưởng không khí nhộn nhịp của chợ.

Các loại hoa có màu vàng, hồng, đỏ được ưa chuộng hơn

Do được nhiều người yêu thích nên hoa tulip được nhiều cửa hàng nhập về bán

Lan vẫn luôn là loại cây được ưa chuộng trong dịp Tết

Không khí mua bán sôi nổi

Mai trắng là một trong những loại hoa được bày bán nhiều nhất. Giá dao động từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng một chậu

Mặc dù ngày càng có nhiều loại hoa mới lạ, nhưng thủy tiên vẫn được rất nhiều người mua. Mỗi chậu thủy tiên có giá khoảng 250 nghìn đồng

Hoa đỗ quyên có giá trên dưới 100 nghìn đồng

Đào, quất được bày bán nhiều ở đoạn ngã ba Văn Cao

Không chỉ đào Nhật Tân, đào rừng cũng rất được ưa chuộng

Những chậu mai được chuyển từ miền Nam ra.

Nguồn: P. Phương - Báo An ninh Thủ đô

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >