Những luật mới thay đổi ở Đức bắt đầu từ ngày 01.07.2016

Đăng bởi:
07/07/2016 | 00:38
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
Những luật mới thay đổi ở Đức bắt đầu từ ngày 01.07.2016

Bà con chú ý: Bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7, một số Luật mới được thay đổi và áp dụng trên toàn nước Đức.

1. Tăng tiền hỗ trợ nuôi con

Từ ngày 01.07.2016, những con trẻ sống trong gia đình có thu nhập thấp và dưới 25 tuổi sẽ nhận được thêm 20€ một tháng tiền hỗ trợ nuôi con, tức là từ 140€ lên 160€.

2. Tăng tiền hưu trí

Gần 20 triệu hưu trí tại Đức bắt đầu từ hôm nay sẽ có thêm tiền. Cụ thể, những hưu trí tại Tây Đức nhận thêm 4,25% lương hưu và ở Đông Đức là 5,95%.

3. Khách du lịch tại Mallorca phải trả thuế du lịch

Từ hôm nay, 01.07.2016, khách du lịch tại Mallorca, Ibiza, Menorca và Formentera phải trả thêm từ 0,25€ đến 2€ một người mỗi đêm tiền thuế du lịch.

Trẻ em và thanh niên dưới 17 tuổi được miễn khoản phí này.

4. Tiếng Đức cho Người nhập cư và dân tị nạn

Quốc hội Đức sẽ đầu tư những khóa học tiếng Đức cho người nhập cư hoặc người tị nạn, những đối tượng cần tiếng Đức phục vụ cho công việc.

Sở di trú Đức ưu tiên trước hết cho những người có Quốc tịch Syrien, Irak, Iran và Eritrea.

5. Cửa hàng phải nhận đồ điện cũ

Đồ điện cũ: máy giặt, ti-vi, lò nướng bánh mỳ... bắt đầu từ 24.07.2016 phải được đưa đến các cửa hàng chuyên dụng để vứt bỏ.

Tất cả các cửa hàng điện máy đều bắt buộc phải nhận lại máy móc bằng điện nhỏ (chiều dài bé hơn 25cm). Với những máy móc điện tử lớn hơn, cửa hàng sẽ chỉ nhận nếu người đem trả mua một máy / đồ điện mới.

Nguồn: nuocduc.org / Nước Đức (Tổng hợp)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >