NS QUỐC TRUNG ĐƯỢC TÔN VINH LÀ ´NHẠC SĨ CỦA NĂM´ TẠI GIẢI THƯỞNG ÂM NHẠC CỐNG HIẾN LẦN THỨ 8

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
20/03/2019 | 22:43
Chuyên mục: Văn hóa & Văn nghệ
0 bình luận
NS QUỐC TRUNG ĐƯỢC TÔN VINH LÀ ´NHẠC SĨ CỦA NĂM´ TẠI GIẢI THƯỞNG ÂM NHẠC CỐNG HIẾN LẦN THỨ 8

Ns Nguyễn Quốc Trung - khách mời của VGLF là nhạc sĩ nổi tiếng và nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu có ảnh hưởng nhất trong nền âm nhạc đương đại Việt Nam từ đầu thập niên 90.

Anh tốt nghiệp Khoa sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội. Năm 1991, anh thành lập ban nhạc Phương Đông và gặt hái được nhiều thành công trên sân khấu Thủ đô với đỉnh cao là giải Nhất tại “Liên hoan Các ban nhạc nhẹ toàn quốc lần đầu tiên”(1993). Nhạc sĩ Quốc Trung được tôn vinh là "Nhạc sĩ của năm" tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 8.

Anh từng là giám khảo cho chương trình Vietnam Idol mùa giải 2010 và 2011, giám khảo của chương trình The Voice Vietnam 2012 và Chủ tịch Hội đồng thẩm định của chương trình “Bài hát Việt” từ năm 2011. 

Anh là người sáng lập Thanh Viet Production, một trong những đơn vị đi đầu trong việc thực hiện các sự kiện văn hoá - âm nhạc với quy mô lớn như các Festival âm nhạc, các sự kiện âm nhạc với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế.

Monsoon Music Festival - Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Gió mùa (2014 -nay) là một trong những dự án thành công và tiêu biểu nhất của Thanh Viet Production. Không chỉ là một lễ hội âm nhạc quốc tế cộng đồng với 50.000 khán giả mỗi năm, Monsoon Music Festival còn được công nhận là sự kiện thường niên chính thức của thành phố Hà Nội - một biểu tượng văn hoá mới của người dân thủ đô. Monsoon Music Festival cũng là đối tác của rất nhiều các sự kiện và lễ hội âm nhạc quốc tế trên thế giới: Mu:Con (Hàn Quốc), Zandari Festa (Hàn Quốc), Seoul Music Week (Hàn Quốc), The Great Escape (UK), Celtic Connections (Scotland), Womex Fest (Wales), Convergence London Festival (UK), Liverpool Sound City Festival (UK), Talinn Music Week (Estonia), Trans Asia Music Meeting (Nhật Bản), International Rock & Indie Rock Showcase (Israel), Reeperbahn (Đức) và Bakhshi Art International Festival (Uzbekistan).

Nguồn: TIẾNG NÓI KIỀU BÀO

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan