NỮ BỘ TRƯỞNG ĐỨC KÊU GỌI TĂNG 12 TỶ EURO NGÂN SÁCH QUỐC PHÒNG

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
04/05/2018 | 20:46
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
NỮ BỘ TRƯỞNG ĐỨC KÊU GỌI TĂNG 12 TỶ EURO NGÂN SÁCH QUỐC PHÒNG

Hôm nay, ngày 4/5, truyền thông Đức đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Ursula von der Leyen đang có kế hoạch tái cơ cấu một cách cơ bản Bộ Quốc phòng nước này.

Theo đó, bà von der Leyen muốn chú trọng hơn tới quốc phòng và liên minh quốc phòng.

Trong một báo cáo được công bố trên truyền thông, bà von der Leyen kêu gọi tăng ngân sách cho Bộ Quốc phòng Đức đến năm 2021 một khoản trị giá 12 tỷ euro (khoảng 14,3 tỷ USD) so với năm 2018.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz muốn cung cấp khoản tiền ít hơn đáng kể so với yêu cầu trên./.

Nguồn: vietnamplus.vn

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan