NƯỚC ĐỨC LẠI MỞ CỬA ĐÓN ĐỢT SÓNG TỊ NẠN MỚI

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
15/09/2020 | 21:26
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
NƯỚC ĐỨC LẠI MỞ CỬA ĐÓN ĐỢT SÓNG TỊ NẠN MỚI

Thủ tướng Đức ký quyết định nhận 1500 người tị nạn từ trại tị nạn Moria của Hy Lạp vì hiện trạng ở đấy đang rất hỗn loạn.

Chính quyền Hy Lạp không kiểm soát và không thể cung cấp được đủ đồ ăn cho người tới nạn tại đây. Họ sống trong nhiều ngày không ăn uống và cảnh màn trời chiếu đất.

Một số chạy nạn vì chiến tranh, một số người có đất nước không ở, nghe lời xui khiến: ,,Châu Âu là thiên đường“ nên tận dụng cảnh chiến tranh bán hết nhà cửa dắt díu nhau đi.

Nhiều ngày, nhiều giờ qua liên tục nổ ra các cuộc tranh luận thậm chí tranh cãi gay gắt giữa Ban lãnh đạo của chính quyền Đức là phải làm như thế nào sau vụ cháy hoả hạn ở Moria (Hy Lạp). Berlin đã sẵn sàng 300 chỗ cho người tỵ nạn.

*** Mặc thủ tướng Đức chỉ trích, thủ tướng Áo nhất quyết không chịu nhận thêm tị nạn tới từ Moria của Hy Lạp với lý do: Nước Áo đã nhận quá nhiều tị nạn trong những năm qua.

Thủ tướng Áo nhấn mạnh: ,,Nước Áo sẽ không đi theo con đường của nước Đức và tôi tin rằng các nước trong khối EU cũng có suy nghĩ và quyết định như vậy”.

Nguồn dịch Mỹ Hà Phan, (Theo Berliner Morgenpost và báo Bild)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan