NƯỚC ĐỨC: "KHUYẾN KHÍCH" ĐỂ HỒI HƯƠNG CHƯA HIỆU QUẢ

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
28/03/2018 | 03:27
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
NƯỚC ĐỨC: "KHUYẾN KHÍCH" ĐỂ HỒI HƯƠNG CHƯA HIỆU QUẢ

Có thể nhận tiền lên tới 3000 euro để hồi hương tự nguyện không? Ý tưởng đưa người người xin tị nạn bị từ chối, trở về quê nhà bằng tiền từ ngân sách nhà nước Đức dường như không phát triển nhiều trong thực tế. Số người tự nguyện hồi hương rất thấp.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, mức chi trả thưởng đặc biệt cho người xin nạn bị từ chối, do Chính phủ Liên bang đưa ra vào tháng 12 dường như không có tác dụng như mong muốn. Từ tháng 12 đến tháng 2, số lượng tự nguyện hồi hương giảm mạnh so với năm trước, theo báo „Neue Osnabrücker Zeitung“. Mặc dù mức thưởng đặc biệt lên đến 3000 Euro, nhưng chỉ có 4552 trường hợp trong 3 tháng qua đã tham gia tự nguyện hồi hương.

Cùng kỳ này năm trước, 8185 người hồi hương mà không có tiền thưởng đặc biệt này. Nhìn chung, phí thưởng bổ sung cho 1565 người đã được thông qua, bao gồm 761 cá nhân và 235 gia đình, tờ báo này trích dẫn những số liệu từ Bộ Nội vụ Liên bang.

"Về cơ bản, chúng ta thấy chương trình cung cấp các nguồn tài trợ khác nhau tùy thuộc vào giai đoạn giải quyết thủ tục, như một công cụ tốt để cung cấp những động cơ linh hoạt và có hiệu quả cho việc tự nguyện hồi hương", tờ báo trích lời phát ngôn viên của Bộ này. Người ta vẫn muốn chương trình tự nguyện hồi hương "tiếp tục phát triển".

Người xin tị nạn bị từ chối có thể xin "hỗ trợ tái hòa nhập" đến hết ngày 28 tháng 2. Đối với các gia đình đã được trợ cấp bằng hiện vật, ví dụ như tiền thuê nhà ở, tiền xây dựng và cải tạo hoặc các thiết bị cơ bản cho nhà bếp hoặc phòng tắm trị giá lên tới 3.000€, với những người độc thân giá trị lên tới  1.000€.

Nguồn: n-tv.de - Vũ Xuân Tiến - Berlin, 27.3.18

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan