Nước Đức thiếu lao động trầm trọng

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
24/08/2017 | 14:47
Chuyên mục: Sự kiện châu Âu
0 bình luận
Nước Đức thiếu lao động trầm trọng

Có ý kiến cho rằng người nước ngoài chiếm nhiều vị trí việc làm ở Đức. Điều đó đúng vì ở các bang phía Tây, trong 2 người lao động thì 1 người có nguồn gốc nước ngoài. Nhưng thực tế khác là nhiều ngành nghề ở Đức không thể hoạt động được nếu không có lao động nước ngoài.

Arbeitskräfte aus dem Ausland sind so wichtig wie nie

Theo Hiệp hội ngành khách sạn và nhà hàng Đức DEHOGA thì làm việc trong ngành nghề này có đến 30% là người nước ngoài, đến từ 150 quốc gia khác nhau; 95% người thu hoạch nông sản là từ nước ngoài đến theo thời vụ. Tỷ lệ người lao động nước ngoài cao nhất là Baden-Württemberg 14,2%, Hessen 13,8%, Bayern 12,8%, Berlin 12,4%, Hamburg 10,9%, Saarland 10,8%; các Bang còn lại đều dưới 10%, thấp nhất là Bang Sachsen-Anhalt chỉ có 2,7%.

Mehr als eine Million Jobs in Deutschland unbesetzt

Quý II năm nay thị trường lao động ở Đức đang thiếu 1,1 triệu lao động, tăng 35.000 so với cùng kỳ năm ngoái. Ở phía Tây đang thiếu 838.000 lao động, còn ở phía đông 261.000. Ngành nghề thiếu hụt lao động là lĩnh vực chế biến và xây dựng.

Liệu Việt Nam có “giúp” gì được không?

Nguồn: Thương Vụ Tại Đức (Ảnh bìa Internet chỉ mang tính minh họa)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >