ÔNG ĐINH LA THĂNG BỊ ĐỀ NGHỊ 14-15 NĂM TÙ; TRỊNH XUÂN THANH CHUNG THÂN

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
11/01/2018 | 17:18
Chuyên mục: Tin quê hương
0 bình luận
ÔNG ĐINH LA THĂNG BỊ ĐỀ NGHỊ 14-15 NĂM TÙ; TRỊNH XUÂN THANH CHUNG THÂN

Chiều nay 11/1, đại diện VKSND Hà Nội đề nghị mức án với ông Đinh La Thăng 14-15 năm tù, còn ông Trịnh Xuân Thanh mức án chung thân.

Sau 4 ngày xét xử, chiều nay 11/1, đại diện Viện KSND TP Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên tòa trình bày quan điểm và đề nghị mức án đối bị cáo Đinh La Thăng - nguyên chủ tịch HĐQT Tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN, Trịnh Xuân Thanh - nguyên tổng giám đốc Tổng công ty Xây lắp dầu khí (PVC) cùng 20 đồng phạm.

Bị cáo Đinh La Thăng bị đề nghị mức án 14-15 năm tù.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh, cựu Chủ tịch HĐQT PVC, bị đề nghị 13-14 năm tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và chung thân tội Tham ô tài sản. Tổng mức hình phạt với bị cáo Thanh bị đề nghị là chung thân.

Cáo trạng xác định ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chỉ định Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) thực hiện, ký gói thầu EPC trái quy định.

Sau đó, ông Thăng chỉ đạo cấp dưới tạm ứng sai quy định hơn 6,6 triệu USD và 1.300 tỷ đồng cho PVC để bị can Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT PVC và đồng phạm sử dụng hơn 1.100 tỷ sai mục đích.

Ngoài ra, những bị cáo khác bị truy tố tội Cố ý làm trái do tham gia vào việc chỉ đạo PVC ký hợp đồng, tạm ứng và sử dụng tiền tạm ứng sai quy định.

Riêng Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận và 8 người khác bị truy tố tội Tham ô tài sản do cấu kết lập hồ sơ khống để rút 13 tỷ đồng chia nhau sử dụng.

Trả lời thẩm vấn tại phiên tòa sáng nay, trước lời khai của một số bị cáo cho rằng chịu sức ép quá lớn từ cấp trên dẫn đến sai phạm, bị cáo Đinh La Thăng phủ nhận điều này.

"Như tôi như khai báo rất nhiều lần, chúng tôi làm theo đúng quy định của pháp luật. Việc thúc ép là cần thiết, tuy nhiên chỉ đạo của các lãnh đạo tập đoàn PVN đối với các tổng công ty thành viên phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Không vì một lý do gì biết sai phạm mà vẫn thực hiện", bị cáo Thăng nói.

Trước đó, luật sư xét hỏi Vũ Hồng Chương, nguyên Trưởng Ban quản lý dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và một số bị cáo liên quan đến việc tạm ứng trái phép hơn 6,6 triệu UDS và 1.300 tỷ đồng cho công ty của Trịnh Xuân Thanh.

Theo cáo trạng ngày 25/12, trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy NĐTB 2, bị can Vũ Hồng Chương, nguyên Trưởng ban QLDA NĐTB 2 biết rõ Hợp đồng EPC số 33 được ký trái quy định, nhưng Vũ Hồng Chương vẫn lập các thủ tục chi tạm ứng hơn 6 triệu USD và hơn 1000 tỷ đồng để bị cáo Thanh và các bị cáo khác sử dụng sai mục đích và làm thất thoát 119 tỷ đồng.

Bị cáo Chương cho biết khi về Ban quản lý dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 thì hợp đồng 33 đã được ký và dự án đã khởi công.

Thực hiện đúng chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV, ông Chương đã rà soát hợp đồng và báo cáo cấp trên. Bị cáo Chương nói đã nêu ra nhiều bất cập nhưng không được điều chỉnh.

Bị cáo Vũ Hồng Chương, nguyên Trưởng Ban quản lý dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. (Ảnh: TTXVN)

Về việc đề xuất tạm ứng tiền trái quy định cho PVC ngay trong ngày, bị cáo Chương nói buộc phải làm việc này theo yêu cầu của tập đoàn.

Nguyên Trưởng ban quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 khẳng định ở PVN thì cấp dưới phải tuân thủ mệnh lệnh cấp trên.

“Tôi là đơn vị cấp dưới, đơn vị phụ thuộc phải nghe lời cấp trên. Thứ hai là sức ép công việc, trên đe dưới búa do chính sự chỉ đạo quyết định của tập đoàn. Tôi chỉ là mắt xích nhỏ trong hoạt động của tập đoàn thì buộc phải tuân lệnh”, ông Chương nêu lý do. Nguồn: 

Bị cáo này cho rằng việc làm sai thì phải chịu trách nhiệm.

“Tôi biết vi phạm Nghị định 48 nhưng tôi không ký thì người ta bảo tôi thế nọ thế kia, nhũng nhiễu nhà thầu, cản trở công việc, cản trở dự án”, nguyên Trưởng Ban quản lý dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 trình bày với HĐXX.

Sau khi chuyển tiền, ông Chương có 2 công văn yêu cầu tổng thầu báo cáo việc sử dụng vốn. Nhưng đến tháng 9/2011, tổng thầu mới có công văn cho biết qua kiểm tra công tác của PVN mới phát hiện sử dụng sai mục đích.

Khi đó, tất cả khối lượng xây lắp của nhà thầu trong năm 2011 đã không được thanh toán. Bị cáo Vũ Hồng Chương khẳng định sẽ không bao giờ tạm ứng cho PVC khi nhà thầu chưa làm gì.

Về căn cứ vào đâu Ban chỉ đạo làm thủ tục đề xuất tạm ứng đợt 2,3 và 4 cho PVC, ông Chương khẳng định: "Lãnh đạo tập đoàn yêu cầu tôi phải thực hiện chuyển tiền cho PVC ngay trong ngày. Biết vi phạm nhưng không có cách nào khác".

Ông Đào Thịnh Cường, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội đọc bản luận tội các bị cáo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

VKS đề nghị mức án với các bị cáo:

1. Đinh La Thăng: 14-15 năm tù tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

2. Trịnh Xuân Thanh: 13-14 năm tù tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; chung thân tội Tham ô. Tổng mức hình phạt đề nghị là chung thân.

3. Nguyễn Quốc Khánh: 10-11 năm tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

4. Phùng Đình Thực: 12-13 năm tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

5. Nguyễn Xuân Sơn: 10-11 năm tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

6. Vũ Đức Thuận: 8-9 năm tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; 18-19 năm tội Tham ô. Tổng mức án bị đề nghị là 26-28 năm tù.

7. Nguyễn Anh Minh: 18-19 năm tù tội Tham ô.

8. Lương Văn Hòa: 13-14 năm tội Tham ô.

9. Bùi Mạnh Hiển: 13-14 năm tội Tham ô.

10. Ninh Văn Quỳnh: 10-11 năm tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

11. Lê Đình Mậu: 7-8 năm tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

12. Vũ Hồng Chương: 2-3 năm tù tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

13. Trần Văn Nguyên: 2-3 năm tù tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

14. Nguyễn Ngọc Quý: 8-9 năm tù tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

15. Nguyễn Mạnh Tiến: 7-8 năm tù tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

16. Phạm Tiến Đạt: 6-7 năm tù tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

17. Nguyễn Thanh Quỳnh: 8-9 năm tù tội Tham ô tài sản.

18. Lê Thị Anh Hoa: 30-36 tháng tù treo tội Tham ô tài sản.

19. Nguyễn Đức Hưng: 30-36 tháng tù treo tội Tham ô tài sản.

20. Lê Xuân Khánh: 30-36 tháng tù treo tội Tham ô tài sản.

21. Nguyễn Lý Hải: 30-36 tháng tù treo tội Tham ô tài sản.

22. Trương Quang Dũng: 17-18 tháng tù tội Cố ý làm trái định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhóm PV VTC.VN

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...