ÔNG NAM VÕ, NGƯỜI VIỆT ĐẦU TIÊN NHẬN GIẢI „GẮN KẾT XÃ HỘI“ CỦA CHÍNH PHỦ ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
01/09/2021 | 10:29
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
ÔNG NAM VÕ, NGƯỜI VIỆT ĐẦU TIÊN NHẬN GIẢI „GẮN KẾT XÃ HỘI“ CỦA CHÍNH PHỦ ĐỨC

Hôm qua, 31.8.2021,TBT Viet-bao.de rất vinh dự có mặt trong sự kiện đặc biệt: Nhân kỷ niệm 60 năm ngày ký kết Thỏa thuận hợp tác lao động với Thổ Nhĩ Kỳ, Quỹ Hội nhập Đức đã tổ chức trao giải thưởng: "Biểu tượng Gắn kết Xã hội" (Talisman für gesellschaftlichen Zusammenhalt) cho đại diện từ nhiều quốc gia khác nhau.

4 người ở bốn quốc gia: Kroaschien, Nam Hàn, Thổ nhĩ kỳ và ông Dương Hoài Nam, người Người Việt Nam đầu tiên đã được nhận giả thưởng cao quý của Chính phủ Đức trao tặng.

Thủ tướng Angela Merker (Ảnh Viet-bao.de chụp qua màn hình dành cho báo chí)

Lễ trao giải diễn ra tại Phủ Thủ tướng lúc Lễ trao giải thưởng vào lúc 14 giờ, Thủ tướng Angela Merker và một số lãnh đạo cấp cao đã tôn vinh 4 người nước ngoài, sống, làm việc tại CHLB Đức, có thành tích „Gắn kết – Hội nhập“ trong đó ông Dương Hoài Nam, người Việt Nam đầu tiên được nhận giải thưởng.

Ông Dương Hoài Nam nhận giải thưởng tại Phủ Thủ Tướng 

- Ông Dương Hoài Nam cho biết, “Tôi sinh năm 1958, có mặt tại Đức cuối năm 1988. Miệt mài làm công nhân trong nhà máy sản xuất kim dệt cho công nghiệp Dệt may của CHDCĐ. Đầu năm 1992,mở trường dạy Võ Cổ truyền tại Đức. Các cơ sở chính nằm tại Chemnitz và Leipzig. Ngoài ra, tôi cùng vợ con luôn tổ chức, có những hoạt động văn hóa, văn nghệ, trao đổi kiến thức, hướng nghiệp, dạy tiếng Việt với rất nhiều tổ chức của người Đức không phân biêt Tôn giáo, giai tầng, quốc gia, nhằm gắn kết người Việt với nước sở tại và bạn bè Quốc tế”. Ông cũng bày tỏ tình cảm, cám ơn nước Đức đã quan tâm đến gia đình ông và người Việt Nam sống trên quê hương thứ 2.

Cháu Dương Kiều Mai, diễn viên điện ảnh sẽ là người trao giải cho bố. 

Ông Christian Wulff, cựu Tổng thống Liên bang (thứ 3 từ trái qua) và bà Annette Widmann-Mauz Bộ Trưởng Bộ ngoại giao (người áo trắng bên trái)

Những vị khách mời sẽ được giao lưu, dự tiệc với ông Christian Wulff, cựu Tổng thống Liên bang, Chủ tịch Ủy ban điều hành Quỹ Hội nhập Đức và bà Annette Widmann-Mauz Bộ Trưởng Bộ ngoại giao, một lần nữa tôn vinh 4 người ngước ngoài, gặp gỡ những vị khách quý, các PV báo chí các nước… tại khách sạn sang trọng  The Stue Hotel Berlin.

Ông Christian Wulff, cựu Tổng thống Liên bang trả lời câu hỏi của Viet-bao.de

Trả lời câu hỏi của Viet-bao.de, “Xin ông một lần nữa đánh giá về sự hội nhập của người Việt Nam chúng tôi tại Đức”, ông Christian Wulff, cựu Tổng thống Liên bang đã trả lời:

- “Cách đây hơn 40 năm các bạn đã đến đây từ hồi CHCD Đức và trong những năm qua, các bạn đã hoà nhập rất tốt vào trong xã hội CHDC Đức từ những năm trước đây và cả trên toàn lãnh thổ CHLB Đức bây giờ. Chúng tôi đánh giá cao sự hoà nhập của các bạn trong mọi lĩnh vực, kể cả văn hoá. Các bạn đã có những cống hiến to lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế ĐỨC nói chung. Cũng có rất nhiều các bạn Việt Nam đã có những thành công đáng kể trong việc làm kinh tế tại CHLB Đức”.

TBT Viet-bao.de chụp ảnh chung với bà Margot Friedländer - đã 100 tuổi 

Đặc biệt tại buổi giao lưu với Cựu Thủ tướng hôm nay, được chụp ảnh chung với bà Margot Friedländer - đã 100 tuổi - bà là người may mắn sống sót sau thảm họa thảm sát người Do Thái của Đức Quốc xã (Holocaust) và cũng là người đầu tiên được Chính Phủ tôn vinh, nhận giải thưởng „Gắn kết – Hội nhập“ danh cho người nước ngoài tại CHLB Đức.

CTV Viet-bao.de Quỳnh Cún đang tác nghiệp

Quỳnh Nga, TBT kiêm CTV VTC 10 cùng CTV Viet-bao.de Quỳnh Cún, (con gái yêu của tôI, giúp phiên dịch và chụp ảnh, quay phim), được có mặt giao lưu với các nhà báo Đức và quốc tế... Niềm vui nhân lên, con gái hiểu thêm về việc làm của mẹ, khi được giao lưu với nhiều nhà báo, nghệ sĩ Đức và Quốc tế, Viet-bao.de tiếp tục lan tỏa, chia sẻ kết nối yêu thương tình đoàn kết hữu nghị. 

Tự hào người Việt Nam tại CHLB Đức hội nhập tốt trên quê hương thứ 2. Một lần nữa, chúc mừng ông Dương Hoài Nam, vừa là người anh, người bạn, người nghệ sĩ thân thương – Xin chúc mừng gia đình ông.

Tự hào và xúc động khôn tả - Một kỷ niệm đẹp không thể quên. Berlin chiều 31.8.2021 

Mời xem thêm hình ảnh:

ALBUM: ÔNG NAM VÕ, NGƯỜI VIỆT ĐẦU TIÊN NHẬN GIẢI „GẮN KẾT XÃ HỘI“ CỦA CHÍNH PHỦ ĐỨC


"Tác nghiệp" cùng các nhà báo Đức và Quốc tế - Ảnh: CTV Quỳnh Cún

2 mẹ con trước giờ tác nghiệp - Ảnh Dương Hoàng

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan