ÔNG NGUYỄN ĐẮC NGHIỆP, NGHỊ SĨ GỐC VIỆT VỪA TUYÊN THỆ NHẬM CHỨC THÊM NHIỆM KỲ MỚI

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
09/07/2019 | 19:59
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
ÔNG NGUYỄN ĐẮC NGHIỆP, NGHỊ SĨ GỐC VIỆT VỪA TUYÊN THỆ NHẬM CHỨC THÊM NHIỆM KỲ MỚI

Ngày 04.07.2019 tại tòa nhà Nghị viện TP Thale, nghị sĩ Nguyễn Đắc Nghiệp đã tuyên thệ nhậm chức thêm 1 nhiệm kỳ 5 năm (2019-2024).

Với kinh nghiệm làm việc lâu năm và sự tín nhiệm cao nên trong nhiệm kỳ mới này, ông được phân công thêm nhiều nhiệm vụ mới quan trọng hơn, như làm việc trong ủy ban tài chính, ủy ban xây dựng và an ninh, cũng như ủy ban đào tạo và xã hội. Đặc biệt là ông được bổ nhiệm vào làm việc tại Hội đồng quản trị công ty FAB trực thuộc thành phố.

Nghị sĩ Nguyễn Đắc Nghiệp và ông Thomas Balcerowski Chủ tịch thành phố Thale.

Trước đó, ngày 22.02.2019, Đại hội Đảng CDU TP Thale đã bỏ phiếu kín để đề cử những người đại diện cho đảng ra tranh cử và ngày chủ nhật, 26.05.2019 vừa qua toàn CHLB Đức đã diễn ra cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, thành phố, quận huyện, làng xã.

Trong bối cảnh toàn châu Âu có xu hướng bất mãn với hệ thống chính trị hiện tại đã nhàm chán và tồn tại quá nhiều năm qua, người dân tại Đức mong muốn có một luồng gió mới, cần sự thay đổi nhất định trong hệ thống chính trị, ngay cả không cần biết sự thay đổi đó sẽ tốt hơn hay xấu đi.

Lễ Tuyên thệ nhậm chức.

Đơn cử như sự trỗi dậy của đảng AFD (Die Alternative für Deutschland ist eine rechtspopulistische)- một đảng dân túy nhỏ, mới được thành lập, chống lại chính sách nhập cư của chính phủ nhưng đã được sự ủng hộ của rất nhiều người dân Đức, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trẻ và phía đông nước Đức.

Tại TP Thale cũng không ngoại lệ, năm nay, lần đầu tiên một đại diện Đảng AFD đã ra tranh cử vào nghị viện thành phố nhưng đã gây nhiều bất ngờ, được rất nhiều sự ủng hộ nên đã giành được rất nhiều phiếu bầu và sự ủng hộ. Chính những tác động nêu trên khiến chiến dịch tranh cử lần này rất nóng bỏng, căng thẳng, phức tạp, đầy kịch tính từ đầu đến phút cuối cùng.

Tuy nhiên, Đảng CDU cầm quyền hiện nay vẫn giữ được vị trí đứng đầu và giành được 51,43% phiếu bầu, chiếm 60% số ghế trong nghị viện thành phố, trong khi tất cả các đảng khác cộng lại cũng chỉ có 40% số ghế, vì vậy Đảng CDU có quyền phủ quyết trong nghị viện và điều hành mọi hoạt động của thành phố.

Giữa lúc sóng gió nổi lên, trào lưu chống tại những người nhập cư thì việc  1 ứng cử viên gốc nhập cư duy nhất là ông Nguyễn Đắc Nghiệp vẫn tự tin tranh cử và đã tái đắc cử 1 cách ngoạn mục, vượt qua rất nhiều những ứng cử viên sáng giá chính gốc người Đức.

Chiến thắng trong việc bảo vệ chiếc ghế của mình tại Nghị viện Thành phố Thale thêm 5 năm nữa của ông Nguyễn Đắc Nghiệp được giới chính trị và người dân tại thành phố Thale nói riêng và toàn Công Hoà Liên Bang Đức nói chung, đặc biệt là người Việt đánh giá là 1 kỳ tích.

Giữa lúc làn sóng dân túy, cực hữu ở Đức đang trỗi đậy, dư luận đang bàn cãi nhiều về sự phá sản của chính sách nhập cư, đa văn hóa, nghi ngờ khả năng hội nhập của người nước ngoài, báo chí Đức đăng tải về một số tiêu cực của một bộ phận người VN tại Đức thì việc những chính khách gốc Việt được tín nhiệm như ông Nguyễn Đắc Nghiệp là những minh chứng góp phần làm dịu bớt dư luận và những quan ngại của người Đức.

Sự kiện nghị sĩ Nguyễn Đắc Nghiệp tái đắc cử thêm 1 nhiệm kỳ 5 năm nữa, đặc biệt là được giao phó thêm rất nhiều trọng trách, đã minh chứng thêm về uy tín và khả năng làm việc trong những năm qua đã có sức thuyết phục những cử tri, đồng thời cho thấy sự hội nhập của cộng đồng người Việt tại CHLB Đức nói chung đã được người dân bản địa chấp nhận.

Ông Đắc Nghiệp Nguyễn là người Đức gốc Việt, sinh ra tại tỉnh Vĩnh Phúc, công tác lâu năm tại Nhạc viện Hà Nội, đang sinh sống làm việc tại Đức 32 năm. Là một Nghị sĩ Đức nhưng ông luôn hướng về quê hương, cội nguồn, tham gia và ủng hộ các hoạt động của cộng đồng Việt Nam tại CHLB Đức cũng như các quan hệ Đức Việt, hiện ông là chủ tịch Hội người Việt Nam tại TP Thale và các vùng phụ cận, Tổng thư ký Hội đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức.

*** Ảnh bìa minh họa: Các Nghị sĩ mới đắc cử chụp ảnh chung trước khi làm lễ tuyên thệ và nhậm chức ngày 04.07.2019.

Bài và ảnh: Đức Minh (Cộng tác viên Viet-bao.de, CHLB Đức)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >