Phá tan một băng đảng trồng cần sa của người Việt ở Đức

Đăng bởi:
12/05/2016 | 23:13
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
Phá tan một băng đảng trồng cần sa của người Việt ở Đức

Sáng sớm ngày 10/5/2016, cảnh sát Münster đã tiến hành khám xét đồng thời tại Münster, Werl và Brochterbeck, phát hiện hai trang trại trồng cần sa trong nhà, bắt giữ ba người Việt và gốc Việt, thu giữ nhiều tang vật, trong đó có một số lượng lớn tiền mặt.

Vào lúc 8 giờ 30, lực lượng đặc nhiệm mang theo súng và áo giáp chống đạn đã bao vây một ngôi nhà ở Dorfstrasse thuộc Brochterbeck, sau đó nhường chỗ cho cảnh sát hình sự vào khám xét bên trong nhà. Cảnh sát đã bắt giữ một người Việt Nam 24 tuổi, khi người này tìm cách chạy trốn và phát hiện nhiều cây cần sa được trồng trong nhiều tầng của ngôi nhà này.

Cảnh sát cũng phát hiện một trang trại cần sa thứ hai ở khu công nghiệp của Werl, bắt giữ một người Việt Nam 42 tuổi ở đây.

Nhân vật thứ ba, một người quốc tịch Đức, gốc Việt 44 tuổi, sinh sống tại Münster, được coi là kẻ chủ mưu đã bị bắt tại nhà riêng.

Việc bắt giữ này được tiến hành sau nhiều tháng điều tra vì tình nghi rửa tiền, trong quá trình điều tra, Viện Công tố và cảnh sát hình sự đã phát hiện nghi phạm trồng cần sa với số lượng lớn.

Việc điều tra sẽ được tiếp tục tiến hành. Những nghi phạm bị bắt sẽ được đưa tới thẩm phán để quyết định việc giam giữ. (Ảnh bìa Internet)

Nguồn: nuocduc.org / Nước Đức (Tổng hợp)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >