PHẢN ỨNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CORONAVIRUS TẠI CHLB ĐỨC (Tối 20.03.2020)

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
20/03/2020 | 22:56
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
PHẢN ỨNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CORONAVIRUS TẠI CHLB ĐỨC (Tối 20.03.2020)

Cho tới tối hôm nay (20.03.2020), hai Bang Bayern và Baden-Württemberg đã ban hành lệnh giới nghiêm toàn lãnh thổ Bang.

Trên cở sở quyết định này, những người dân chỉ được phép ra khỏi nhà vì những nhu cầu cấp bách (ví dụ mua đồ ăn, rút tiền tại ngân hàng, đến bác sĩ, đi mua thuốc). Những người trên đường đi làm phải có giấy xác nhận của hãng.

Tại toàn lãnh thổ Bang Baden-Württemberg cấm tụ họp từ 3 người trở lên tại những nơi công cộng (ngoại trừ các cặp vợ chồng và gia đình). Từ thứ tư tuần tới, phần lớn các cửa hàng phải đóng cửa (trừ siêu thị và hiệu thuốc). Trường học, nhà trẻ tiếp tục đóng cửa. Sân chơi trẻ em không được phép sử dụng. Restaurant bắt buộc phải đóng cửa nếu không đáp ứng điều kiện: thực khách phải ngồi cách nhau 1,5 m.

Ai không tuân thủ những quy định mới của Bang Baden-Württemberg có thể bị phạt tiền tới 25.000 Euro hoặc phạt tù.

Tại Bang Bayern, bắt đầu từ 24:00 hôm nay tất cả các Restaurants, nhà hàng phải đóng cửa trong vòng 14 ngày tới (ngoại trừ „to go, Drive-in und Lieferung“).

Một số Bang khác (Saarland, Hessen, Rheinland-Pfalz..) đang cân nhắc việc giới nghiêm toàn lãnh thổ Bang và áp dụng những biện pháp mạnh mẽ như Bayern và Baden-Württemberg.

Bang Mecklenburg-Vorpommern quyết định đóng cửa toàn bộ hệ thống Restaurant và nhà hàng từ 18:00 ngày thứ bẩy (21.03.2020)

Ngày chủ nhật tới (22.03.2020) Thủ tướng Angela Merkel sẽ có cuộc trao đổi điện thoại với Thủ hiến các Bang để đi đến quyết định có ban hành lệnh giới nghiêm toàn lãnh thổ liên bang hay không. Quyết định này còn phụ thuộc vào thái độ ứng xử của những người dân.

Thứ hai tới (23.3.2020) Chính phủ liên bang sẽ bàn thảo về vấn đề huy động gói hỗ trợ 500 tỷ Euro để giữ vững nền kinh tế Đức và cứu vớt những doanh nghiệp đang có nguy cơ phá sản. (Tương tự như năm 2008, vào thời kỳ khủng hoảng tài chính, Chính phủ CHLB Đức đã huy động gói hỗ trợ 480 tỷ để cứu vớt các ngân hàng). Đương nhiên không phải là toàn bộ 500 tỷ Euro này được chi trả trực tiếp đến tay các doanh nghiệp mà chủ yếu sử dụng vào việc thanh toán các khoản bảo lãnh ngân hàng, các khoản nợ đến hạn của các doanh nghiệp. Trong số 500 tỷ Euro đó, khoảng 40 tỷ sẽ được sử dụng cho việc hỗ trợ trực tiếp các doanh nghiệp.

Đầu tuần tới, CP cũng sẽ bàn về những biện pháp cụ thể để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp 1 người.

Trả lời phỏng vấn chương trình truyền hình „Welt“ lúc 19:30 tối hôm nay (20.03.2020), Bộ trưởng Bộ Lao động và Xã hội CHLB Đức, ông Hubertus Heil (SPD) đã tuyên bố:

„Trong những năm vừa qua, chúng ta đã tạo lập được một quỹ dự phòng rất tốt. Giờ đây có thể sử dụng quỹ này để hỗ trợ cho nền kinh tế và các doanh nghiệp trong khoảng thời gian dài".

Ông cũng gợi ý những người tự kinh doanh có thể tiến hành những bước sau để có được sự hỗ trợ của nhà nước:

- Liên hệ ngay với Văn phòng thuế của mình để đệ đơn xin hoãn thời hạn đóng thuế và hưởng những chế độ ưu đãi về thuế trong giai đoạn khó khăn này;

- Liên hệ với ngân hàng của mình để có thể vay tín dụng với lãi suất thấp, thậm chí không có lãi để chi trả các khoản nhằm duy trì sự tồn tại của doanh nghiệp mình;

- Liên hệ với Sở lao động (Arbeitsagentur) để tiến hành những thủ tục cần thiết về thời gian làm việc ngắn hạn (Kurzarbeit). Thậm chí thời gian làm việc ngắn hạn này có thể được truy tính lùi lại từ ngày 1.3.2020.

(Còn những thủ tục đệ đơn xin tài trợ / bồi thường trực tiếp của Sở Tài chính, Sở Lao động, Sở Xã hội từng Bang, xin các bạn tham khảo tại các đường link mà tôi đã thông báo trong bài trước.)

THỦ TỤC ĐỆ ĐƠN XIN TÀI TRỢ CỦA BANG BERLIN

(Nguyễn Đức Thắng tổng hợp và dịch)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan