PHẢN ỨNG TRƯỚC NHỮNG TUYÊN BỐ CỦA TỔNG THỐNG ĐẮC CỬ MỸ DONALD TRUMP

Đăng bởi:
21/01/2017 | 13:21
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
PHẢN ỨNG TRƯỚC NHỮNG TUYÊN BỐ CỦA TỔNG THỐNG ĐẮC CỬ MỸ DONALD TRUMP

Châu Âu và Đức lo ngại trước những tuyên bố mới đây của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trong bài phỏng vấn dành riêng cho Times và BILD chỉ vài ngày trước ngày nhậm chức chính thức. Nhiều người cho rằng cứ coi những lời tuyên bố đó là của cá nhân ông Donald Trump chứ không phải của Tổng thống Hoa Kỳ, nhưng cũng ý thức được là nó có nhiều khả năng thành hiện thực sau ngày 20/1 tới do những suy nghĩ của ông Trump thể hiện bản chất vốn có cũng như cá tính của ông khó có thể thay đổi. Ông zu Guttenberg nguyên Bộ trưởng quốc phòng Đức đã sống nhiều năm ở Mỹ cho là ông Trump „chẳng hiểu biết gì về NATO cả“. Bộ trưởng Tài chính Đức Schaeuble thì cho rằng ông Trump còn cần phải „học để hiểu châu Âu“; „thặng dư thương mại giữa Mỹ và Đức là do nền kinh tế Đức mạnh. Đó là sự thật và không vì ông Trump nói khác đi mà điều ông nói trở thành sự thật“ ông nói thêm.

Ông Elmar Brock, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Nghị viện Châu Âu gọi tuyên bố của Trump „EU được thành lập để trở thành công cụ của Đức và gây hại cho nước Mỹ“„ngớ ngẩn“„mơ hồ về lịch sử“.

Về nhận định của ông Trump „NATO đã lỗi thời“: Berthold Kohler, Chủ bút Tờ Thời báo Frankfurt (FAZ) trong bài bình luận mang tên „Nhân tố bất ổn Trump“ cho rằng những lời nói đó bản thân nó đã là nhân tố gây bất ổn cho an ninh và ổn định của Châu Âu, đồng thời cũng chứng tỏ „ông không hề có hiểu biết gì về những vấn đề chiến lược của nền chính trị thế giới“, có thể đẩy phương Tây rơi vào khủng hoảng mới.

Tại buổi tiếp tân đầu năm của Phòng Thương mại và Công nghiệp (IHK) ở Köln ngày 16/1, Thủ tướng Angela Merkel tuyên bố „một cuộc đấu tranh cam go cho tự do thương mại quốc tế, chống chủ nghĩa bảo hộ“ và yêu cầu giới kinh tế Đức đoàn kết chung tay. Bà còn nói thêm „người nào không dấn thân vì những lý tưởng của mình thì lâu dài không thể thành công. Về việc này tôi rất kiên định“.

Phản ứng của giới kinh tế ít „ngoại giao“ hơn và vì vậy cũng nặng nề hơn. Trước lời đe dọa của Trump đối với Hãng xe hơi Đức BMW, ông Krüger, Chủ tịch BMW nói „tôi tin là ở Mỹ người ta cũng biết BMW là một trong những nhà sản xuất xe hơi lớn nhất ở Mỹ với 70.000 lao động; xe X5 sản xuất ở nhà máy của BMW tại Spartanburg và cung cấp cho toàn thế giới; ngoài ra BMW còn hỗ trợ các ngành công nghiệp phụ trợ khác ở Mỹ“. Bộ trưởng Kinh tế Gabrielle cho rằng ngành công nghiệp xe hơi của Mỹ cần cho ra nhiều ô tô tốt hơn thì sẽ cân bằng cán cân xuất nhập khẩu với Đức và nhiều xe ô tô của Mỹ sẽ xuất hiện ở Đức và châu Âu, thay vì áp đặt hạn ngạch thuế nhập khẩu cao. Điều này chỉ gây hại cho nền kinh tế Mỹ.

Viện nghiên cứu kinh tế thế giới ở Kiel và đa số ý kiến đều cho rằng những tuyên bố của Donald Trump có thể dẫn đến một „chiến tranh thương mại“ mới trên thế giới và „về lâu dài thì „Make America Great Again“ sẽ phải trả giá khá đắt“ như ông Dudenhöffer thuộc Center Automotive Reseach thuộc Đại học Tổng hợp Duisburg-Essen nhận định.

Tại Diễn đàn kinh tế thế giới đang diễn ra ở Davos (Thụy Sĩ) thì như nhà sử học thuộc Đại học Havard Niall Ferguson nhận định „Cơn ác mộng thực sự mang tên Donald Trump đối với tất cả những người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa là chính sách của ông ta sẽ trở thành hiện thực“.

Để đối phó với „nhân tố bất ổn Trump“ thì như lời của Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Nghị viện Châu Âu Brock „giờ khắc của người châu Âu đã đến. Nếu bây giờ chúng ta không làm được việc là đoàn kết xây dựng một chính sách chung về an ninh và đối ngoại thì sẽ xuất hiện một trật tự thế giới mới dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin và Tổng thống Trump. Châu Âu sẽ không còn cơ hội và vì thế chúng ta phải hành động“./.

Nguồn: Đại sứ Nguyễn Hữu Tráng

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >