PHÓ TỔNG THAM MƯU TRƯỞNG THĂM BỘ TƯ LỆNH VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 2

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
12/01/2023 | 20:40
Chuyên mục: Tin quê hương
0 bình luận
PHÓ TỔNG THAM MƯU TRƯỞNG THĂM BỘ TƯ LỆNH VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 2

Ngày 12/1, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Đại tá Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, thay mặt Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng báo cáo với Phó Tổng tham mưu trưởng và đoàn công tác những kết quả thực hiện nhiệm vụ Cảnh sát biển trong năm 2022 và công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Quý Mão của Bộ Tư lệnh Vùng.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã đạt được, bảo vệ chủ quyền, hoàn thành nhiệm vụ phối thuộc với Quân chủng Hải quân; nhiệm vụ tuyên truyền, yêu cầu tàu cá Trung Quốc vi phạm rời khỏi vùng biển Việt Nam; công tác huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng cảnh quan môi trường, công tác dân vận, chính sách trên địa bàn gắn với thực hiện Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”.

Phó Tổng tham mưu trưởng yêu cầu trong thời gian tới Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục quán triệt sâu sắc mệnh lệnh, nhiệm vụ trên giao, tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao; thường xuyên coi trọng công tác nắm, quản lý tư tưởng bộ đội, xây dựng mối đoàn kết, gắn với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn trong các hoạt động của đơn vị. Đơn vị thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ; đấu tranh có hiệu quả với tộị phạm, vi phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma túy; tổ chức các hoạt động, công tác đảm bảo cho đơn vị đón Tết cổ truyền Quý Mão vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm, an toàn và sẵn sàng chiến đấu cao. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình gửi lời chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng.

Cùng ngày, Đại tá Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thay mặt Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ 2 tàu CSB 9002 và CSB 4033 trực thuộc Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Đây là 2 tàu làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trên biển trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 cũng đã tới động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ 2 tàu trực Tết năm nay.

Nguồn Tin, ảnh: Đoàn Hữu Trung (TTXVN) - Ảnh bìa: Trung tướng Nguyễn Trọng Bình thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan