PHONG TỎA KÉO DÀI LÀ ĐIỀU CÓ THỂ TẠI ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
14/01/2021 | 19:47
Chuyên mục: Thông báo
0 bình luận
PHONG TỎA KÉO DÀI LÀ ĐIỀU CÓ THỂ TẠI ĐỨC

Hôm nay 14.1, Chủ tịch Viện Robert Koch (RKI) Lothar Wieler kêu gọi nhiều người không tới trong văn phòng, mà làm việc tại nhà để tự bảo vệ, chống lại sự lây nhiễm. "Bây giờ làm việc tại nhà sẽ bảo vệ sức khỏe của tất cả chúng ta – Các Công ty cần sử dụng lao động có trách nhiệm hơn để làm điều đó".

Các chính trị gia và nhà khoa học đang tranh luận cùng nhau về những hạn chế cứng rắn hơn, có thể cho đến lễ Phục sinh bởi dịch bệnh ngày càng  nghiêm trọng - Do nguy cơ đột biến của các biến thể virus truyền nhiễm đã vào Đức, Chủ tịch Viện Robert Koch (RKI) Wieler kêu gọi từ bỏ việc đi lại không cần thiết. (Đột biến ở Anh cho thấy nguy cơ nhiễm Virus cao hơn khoảng 50%).

Dirk Brockmann, một nhà dịch tễ học và chuyên gia di động tại RKI, cho biết: “Chúng ta phải thoát khỏi sự thật này - Nó có thể là những đột biến từ Vương quốc Anh và Nam Phi cũng chiếm ưu thế ở đây - Vì vậy, có khả năng tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Đã đến lúc chúng ta phải làm sao để tỷ lệ lây nhiễm giảm xuống nhanh chóng. Đó là điểm mấu chốt.

RKI nhận thức được 16 trường hợp đột biến đã xuất hiện ở Anh, cũng như bốn trường hợp từ Nam Phi. Đột biến ở Anh cho thấy nguy cơ nhiễm Virus cao hơn khoảng 50%.

Người dân Đức phải thích nghi với điều này. Ngày càng có nhiều chính trị gia và chuyên gia tin rằng các biện pháp hiện tại là không đủ vì mức độ nhiễm trùng và các ca tử vong cao liên tục.

P/s: Ước gì chính phủ Đức tìm hiểu cách phòng chống dịch của Việt Nam mà thực hiện, mới hòng ngăn được dịch bệnh. Liệu bây giờ  có còn kịp hay không?

Nguồn: tagesspiegel.de - BBT Viet-bao.de biên dịch (14.1.2021) 

 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan