PHƯƠNG TÂY TẤP NẬP CUNG CẤP VŨ KHÍ CHO UKRAINE

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
23/04/2022 | 19:42
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
PHƯƠNG TÂY TẤP NẬP CUNG CẤP VŨ KHÍ CHO UKRAINE

Theo New York Times/Reuters/CNN đưa tin 23.4.2022: Mỹ và các đồng minh đã từ bỏ thái độ dè dặt ban đầu, hiện nay đang tăng cường chuyển vũ khí hạng nặng cho Kiev.

Khi Nga tiến vào Ukraine ngày 24/2, Mỹ và các đồng minh chỉ cung cấp cho Kiev các loại khí tài bộ binh như súng bắn tỉa, tên lửa chống tăng Javelin và tên lửa phòng không vác vai Stinger, vì nghĩ rằng cuộc chiến sẽ kết thúc chóng vánh.

Trái với dự đoán phương Tây, Ukraine đã kháng cự quyết liệt và khiến lực lượng Nga không thể hoàn thành mục tiêu "đánh nhanh, thắng nhanh". Khiến Nga chuyển mục tiêu, tập trung đánh vùng Donbass. Mỹ và đồng minh cấp tập cung cấp cho Ukraine những khí tài hạng nặng hơn, tiên tiến hơn.

Ukraine liên tục thúc giục phương Tây tăng cường hỗ trợ vũ khí hạng nặng, đặc biệt là tiêm kích, xe tăng và tên lửa phòng không. Giao tranh ở miền đông Ukraine được dự báo là sẽ khốc liệt hơn.

Nỗ lực viện trợ vũ khí của nhiều quốc gia cho Ukraine giờ đây không còn dừng ở tên lửa chống tăng, mà tập trung vào các loại vũ khí tầm xa như lựu pháo, tổ hợp phòng không, tên lửa diệt hạm, máy bay không người lái vũ trang, xe bọc thép chở quân và cả xe tăng. Những loại khí tài hạng nặng này được cho là sẽ góp phần định đoạt cục diện chiến trường đông Ukraine.

Ngày 21/4, Mỹ thông báo kế hoạch viện trợ thêm 800 triệu USD vũ khí cho Kiev, trong đó có 72 khẩu pháo 155 mm cùng hơn 144.000 viên đạn, 11 trực thăng Mi-17, cùng hơn 121 máy bay không người lái (UAV) "Bóng ma".

NATO từng thể hiện thái độ do dự tương tự Mỹ trong cung cấp các loại vũ khí hạng nặng cho Ukraine, do lo ngại nguy cơ làm gia tăng căng thẳng với Nga, đặc biệt là sau khi Moskva đe dọa sẽ coi các chuyến hàng vũ khí phương Tây chuyển cho Kiev là "mục tiêu chính đáng" để tấn công.

Tuy nhiên, khi nguy cơ về một cuộc chiến khốc liệt ở miền đông Ukraine ngày càng lớn, liên minh này đã thay đổi thái độ, dù các nỗ lực cung cấp vũ khí hạng nặng cho Kiev chủ yếu diễn ra trong bí mật.

Phần lớn việc vận chuyển vũ khí hiện được xử lý thông qua Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ (EUCOM) có trụ sở tại Stuttgart, Đức, và Trung tâm Điều phối Các nhà tài trợ Quốc tế ở Anh. 

Việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine trở nên cấp tập hơn, dù nhiều nước không muốn tiết lộ họ cung cấp khí tài gì. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly ngày 13/4 xác nhận nước này đã chuyển các thiết bị quân sự trị giá 108 triệu USD cho Ukraine, song từ chối tiết lộ cụ thể.

Đức ngày 15/4 cũng thông báo hỗ trợ quân sự cho Ukraine, sau khi một số đối tác thuộc Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Ba Lan và các nước Baltic, chỉ trích Berlin hỗ trợ không nhiệt tình cho Kiev.

Lãnh đạo Anh và Canada ngày 19/4 cũng cam kết gửi thêm pháo cho Ukraine. "Đây sẽ là cuộc chiến giữa các khẩu pháo, họ cần pháo", Thủ tướng Anh Boris Johnson nhấn mạnh. "Chúng ta sẽ hỗ trợ pháo cho Ukraine cùng nhiều hình thức khác".

Anh đến nay đã cung cấp khoảng 588 triệu USD khí tài quân sự cho Ukraine, bao gồm tên lửa chống tăng, chống hạm và pháo tầm xa. Canada cũng tuyên bố gửi thêm nhiều pháo hạng nặng hỗ trợ Ukraine, song chưa cung cấp thông tin chi tiết.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm 21/4 cam kết gửi 200 tấn đạn và vật tư quân sự mới cho Ukraine, tăng gấp đôi số viện trợ quân sự mà nước này đã chuyển cho Kiev.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cũng cho biết nước này sẽ tăng viện trợ vũ khí cho Ukraine thêm 87,6 triệu USD, nâng tổng viện trợ lên 145,2 triệu USD.

Các nước Bắc Âu như Na Uy tuyên bố viện trợ 2.000 vũ khí chống tăng M72, Thụy Điển đóng góp 5.000 vũ khí chống tăng AT4, Phần Lan cung cấp 1.500 vũ khí chống tăng, 2.500 súng trường cùng 150.000 viên đạn.

Tuy nhiên, nỗ lực chuyển giao vũ khí hạng nặng cho Ukraine đối mặt nhiều khó khăn hơn rất nhiều so với các loại khí tài cỡ nhỏ trước đây. Để nắm được cách vận hành một chiếc xe tăng hiện đại của Anh, Mỹ hoặc Đức, binh sĩ Ukraine có thể mất nhiều tháng huấn luyện.

"Chúng tôi thực sự không có thời gian để vận chuyển nhiều thiết giáp hạng nặng của Mỹ cho Ukraine cũng như huấn luyện binh sĩ nước này", Robert M. Gates, cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ, nói. "Tuy nhiên, trong kho vũ khí của các thành viên NATO ở Đông Âu vẫn còn rất nhiều khí tài hạng nặng của Liên Xô, vốn rất quen thuộc với lính Ukraine".

Theo ông Robert, Mỹ nên tận dụng kho vũ khí của các nước Đông Âu này để cung cấp cho Kiev, thay vì chuyển giao những hệ thống vũ khí mới nhưng xa lạ của phương Tây.

Đó chính xác là những gì Mỹ đang chạy đua để thực hiện, theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby. Mỹ đã nỗ lực thuyết phục Slovakia cung cấp tổ hợp tên lửa phòng không S-300 cho Ukraine, đổi lại Washington sẽ chuyển giao tổ hợp Patriot cho nước này.

Giới chức Cộng hòa Czech xác nhận đã chuyển giao xe tăng T-72 và thiết giáp BMP-1 cho Ukraine. Thủ tướng Anh Boris Johnson nói nước này có thể cung cấp xe tăng cho Ba Lan, để Warsaw bàn giao T-72 cho Kiev.

"Ngay thời điểm này, quân đội Ukraine đang có nhiều xe tăng ở chiến trường hơn quân đội Nga, nhờ vào các đợt hỗ trợ xe tăng T-72 từ châu Âu", quan chức giấu tên của Lầu Năm Góc nói với truyền thông Mỹ hôm 21/4.

Trong khi đó, Mỹ cũng đang nỗ lực điều binh sĩ tới các nước Đông Âu để huấn luyện một số binh sĩ Ukraine cách sử dụng những khí tài mới hơn, phức tạp hơn mà Washington cung cấp, như hệ thống radar hay lựu pháo 155 mm. "Chúng tôi biết rõ tình hình đang gấp rút như thế nào và thời gian không đứng về phía Ukraine", phát ngôn viên Lầu Năm Góc Kirby nói.

Theo New York Times/Reuters/CNN - CTV Hồ hùng biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...