QUAN ĐIỂM VỀ TIÊM PHÒNG COVID - Hương Khánh Trang, Berlin

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
20/03/2021 | 10:32
Chuyên mục: Sức khỏe
0 bình luận
QUAN ĐIỂM VỀ TIÊM PHÒNG COVID - Hương Khánh Trang, Berlin

Các anh chị và các bạn thân mến! Sau rất nhiều bình luận đa chiều về việc có nên tiêm phòng Covid hay không do các tác động phụ của một số vacxin như Astra Zeneca gây ra, tôi xin có đôi lời về quan điểm của mình trong vấn đề trên.

Phản ứng phụ là có và xảy ra với mỗi một người là khác nhau. Tỷ lệ này không lớn và thuộc về rủi ro cho phép của một sản phẩm dược. Cũng như Covid chỉ đi qua với người này như cảm cúm nhưng với hàng triệu người khác là sinh mệnh. 

Thuốc vacxin lần này được phát minh nhanh và chưa được thử nghiệm lâu dài nhưng vẫn được đưa vào sử dụng một phần là do sự tiến bộ khoa học vượt trội so với những thập kỷ trước, cho phép các nhà khoa học rút ngắn được nhiều công đoạn nghiên cứu để đưa sản phẩm sớm ra thị trường nhằm  kịp thời khống chế sự bùng phát của đại dịch. Tiêm phòng có thể bị mệt nhưng chắc không bị mệt hơn khi mắc Covid. Trên toàn thế giới có hơn chục người gặp phản ứng phụ của thuốc mà mất đi sinh mạng thì cũng không nhiều bằng con số hàng triệu người đã chết và sẽ tiếp tục mất mạng vì Covid.

Ai ai trong chúng ta cũng đã chán ngấy cảnh phong tỏa: Trẻ em không được đến trường, người thân và bạn bè buộc phải xa cách nhau, nền kinh tế bị đóng cửa ở nhiều lĩnh vực, gây thiệt hại rất lớn cho từng cá nhân, từng quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Tiêm chủng Covid 19 ở Đức là không bắt buộc. Nền tảng chính trị dân chủ, kinh tế vững mạnh và y tế cộng đồng của Đức cho phép người dân tự quyết định có nên tiêm chủng miễn phí hay không. Nên nhiều người chần chừ, thậm chí chống đối chính sách tiêm chủng. Mọi người hãy nên nhớ rằng hiện tại còn  bao nhiêu tỷ người trên thế giới mong được tiêm ngừa Covid sớm nhất như có thể, mặc dù chỉ hy vọng mức độ phòng ngừa chỉ đạt trên 65% và có thể gặp rủi ro.

Mỗi một cá nhân được tiêm ngừa là đã đẩy lùi được dịch bệnh để cho cuộc sống của chúng ta sớm được trở lại bình thường. Sẽ không còn những chiếc khẩu trang che mất nụ cười, trẻ em lại được tung tăng đến trường để có một tương lai tốt đẹp, mọi người lại được đi làm để kiếm sống và tích lũy, các chuyến bay được mở lại để người thân lại được sum vầy... để thấy rằng cuộc sống thật tươi đẹp khi không có Covid.

Riêng tôi do tính chất công việc nên được nhà nước ưu tiên cho tiêm sớm và tôi đã đăng ký tiêm. Nếu có điều kiện tôi sẽ viết về phản ứng cơ thể mình sau khi tiêm. 

Cuối cùng mong mọi người bảo trọng, thực hiện tốt lệnh dãn cách xã hội để ít gặp rủi ro mắc bệnh hơn. Một người không mắc bệnh, người người không mắc bệnh thì đại dịch sẽ bị đẩy lùi và tiêm phòng là biện pháp hữu hựu trước mắt cho toàn thế giới. 

Berlin 20.3.2021 HKT

72% DÂN ĐỨC MUỐN ĐƯỢC TIÊM VẮC-XIN

Theo trang morgenpost.de vừa cập nhật: 72% công dân tại CHLB Đức hiện sẵn sàng tiêm vắc-xin chống lại Covid-19 (tháng Sáu năm ngoái chỉ có 66%). Đây là kết quả của một cuộc khảo sát của Nielsen do Hiệp hội các nhà sản xuất dược phẩm liên bang (BAH) ủy quyền.

Dân số sẵn sàng tiêm vắc-xin chống lại Corona tăng lên theo thời gian vì số lượng nhiễm bệnh ngày càng nhiều theo cấp số nhân của đại dịch. 

Sau hội nghị thượng đỉnh bàn về vấn đề tiêm chủng chiều qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tuyên bố bắt đầu tiêm vắc-xin tại văn phòng bác sĩ sau Lễ Phục sinh.

Nguồn: morgenpost.de – BBT Viet-bao.de biên dịch

 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >