QUAN HỆ THƯƠNG MẠI EU-VIỆT NAM

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
05/08/2020 | 10:53
Chuyên mục: Kết nối kinh tế
0 bình luận
QUAN HỆ THƯƠNG MẠI EU-VIỆT NAM

Nhân dịp Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) bắt đầu có hiệu lực (01/8/2020), Chủ tịch Hội đồng Châu Âu bà Ursula von der Leyen nói tại Brussel: Giờ là lúc nền kinh tế Châu Âu cần tận dụng từng cơ hội để lấy lại sức mạnh của mình sau khủng khoảng do Coronavirus gây ra.

Hiệp định thương mại tự do, như với Việt Nam mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Châu Âu tiếp cận những thị trường mới và tạo công ăn việc làm cho người dân Châu Âu. Người dân  Việt Nam cũng có cơ hội mới tiến tới thịnh vượng.

Theo EVFTA khoảng 65% nhập khẩu từ Châu Âu vào Việt Nam sẽ được miễn thuế. Đổi lại 71% các mặt hàng từ Việt Nam sang EU cũng không phải chịu thuế. Tiến tới hai bên sẽ miễn đến 99% các loại thuế.

Theo thống kế của DIHK (Phòng thương mại và công nghiệp Đức) doanh nghiệp Đức xuất hàng hóa sang Việt Nam đạt mức 4,1 tỷ euro (năm 2018), tăng 18% so với 2017. Cùng thời gian này Việt Nam xuất sang Đức 9,8 tỷ euro, tăng 1,4% so với 2017.

Việt Nam được đánh giá là nước sản xuất nhiều mặt hàng xuất sang thị trường Châu Âu, như đồ điện tử và dệt may.Những mặt hàng như cà phê, gạo, thủy hải sản, đồ gỗ từ Việt Nam cũng được xuất sang EU. Đất nước 95 triệu dân cũng là thị trường thú vị đối với các doanh nghiệp Châu Âu xuất khẩu máy móc, phương tiện vận tải đường không và đường bộ và thuốc tân dược.

EVFTA là hiệp định thương mại tự do toàn diện nhất mà EU ký với một nước đang phát triển. 2019 tổng giá trị trao đổi hàng hóa của EU với Việt Nam đạt 45,5 tỷ euro và Việt Nam trở thành nước thứ hai sau Singapo là bạn hàng lớn nhất của EU trong ASEAN.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >