QUYẾT ĐỊNH MỚI CỦA CHÍNH PHỦ + TIÊM PHÒNG CORONA ĐẦU TIÊN CÓ THỂ TRƯỚC GIÁNG SINH

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
26/11/2020 | 12:49
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
QUYẾT ĐỊNH MỚI CỦA CHÍNH PHỦ + TIÊM PHÒNG CORONA ĐẦU TIÊN CÓ THỂ TRƯỚC GIÁNG SINH

Thủ tướng Chính phủ Angela Merkel đã phát biểu tại Bundestag vào sáng nay, thứ Năm về các quy tắc Corona mới và nói Tiêm vắc xin chống Corona đầu tiên có thể trước Giáng sinh.

"Kiên nhẫn, đoàn kết và kỷ luật" - Thủ tướng Angela Merkel tiếp tục kêu gọi người dân. (Rõ ràng là người dân sẽ được yêu cầu thực hiện Luật Corona nghiêm chỉnh hơn trong 12 hai so với vài tuần qua.

Hôm qua, tại cuộc họp trực tuyến giữa Thủ tướng Merkel với thủ hiến các Bang đã đa số thống nhất:

Việc đóng cửa các quán rượu, nhà hàng, tiệm Kosmetick, cơ sở văn hóa và giải trí tiếp tục cho đến ít nhất là ngày 20 tháng 12. Các cửa hàng bán buôn và bán lẻ sẽ vẫn mở cửa, nhưng phải đeo khẩu trang từ bãi đỗ xe phía trước các cửa hàng bán lẻ, siêu thị. Thày trò trong các trường học đều phải đeo khẩu trang, học sinh đi học muộn hơn 30 phút để tránh giờ tàu xe công cộng đông người.

Trên các đường phố bắt đầu trang trí đèn Weihnacht, vẫn đẹp lung linh, nhưng bên cạnh đó có thêm biển mới: "Đề nghị Đeo khẩu trang". (Ý kiến do Viet-bao.de để nghị gửi chính phủ là chuẩn)

Thực hiện lệnh của chính phủ về luật giãn cách, hạn chế giao tiếp, tụ tập.

Trong giáng sinh, được giới hạn tối đa năm người từ hộ gia đình của họ và một hộ gia đình khác. Từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 1 tháng 1 – trong mùa đón Giáng sinh, năm mới - các cuộc tụ họp riêng tư với bạn bè, người thân và người quen chỉ được tối đa mười người có thể gặp, Trẻ em dưới 14 tuổi không tính. Nhưng đêm giao thừa Cấm bán và Đốt pháo.

Một số tiểu Bang có luật riêng, ví dụ: các Bang Sachsen – Anhalt + Thüringen +  Saarland  + Schlewig-Holstein, nghề Nails được phép mở lại từ ngày 30.11.2020.

Tăng cường lực lượng cảnh sát, nhân viên kiểm tra và phạt nặng những trường hợp cố tình vi phạm luật corona do chính phủ ban hành.

** Cám ơn Chính phủ và bà Thủ tướng Angela Merkel đã ngày đêm lo lắng cho dân với bao nhiêu chuyện đang xảy ra. Phải làm sao để ngăn dịch bệnh đây? >> Chắc chắn chỉ có sự đoàn kết toàn dân, tự giác, thực hiện luật của chính phủ mới mong dịch bệnh bị đẩy lùi, cuộc sống an vui trở lại.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan