RA MẮT CUỐN SÁCH ´TIỂU SỬ CHÍNH TRỊ HỒ CHÍ MINH´ TẠI ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
04/09/2020 | 10:54
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
RA MẮT CUỐN SÁCH ´TIỂU SỬ CHÍNH TRỊ HỒ CHÍ MINH´ TẠI ĐỨC

Tác giả Hellmut Kapfenberger cho biết cuốn "Tiểu sử chính trị Hồ Chí Minh" xuất bản lần này là phiên bản hoàn chỉnh hơn của cuốn “Hồ Chí Minh - Một biên niên sử.”

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tối 2/9 tại Berlin, tác giả Hellmut Kapfenberger và Nhà xuất bản Wiljo Heinen đã tổ chức buổi ra mắt chính thức cuốn "Tiểu sử chính trị Hồ Chí Minh - Từ một thuyền viên trở thành Chủ tịch nước."

Tham dự buổi giới thiệu sách có Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, Chủ tịch Hội Đức-Việt (DVG) Siegfried Sommer, các bạn bè, độc giả người Đức và đại diện cộng đồng người Việt Nam ở CHLB Đức.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại lễ ra mắt cuốn sách 'Tiểu sử chính trị Hồ Chí Minh' của tác giả Hellmut Kapfenberger tại Berlin, Đức. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Chia sẻ tại buổi ra mắt sách, ông Kapfenberger bồi hồi xúc động khi nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, người mà nhân dân Việt Nam vẫn gọi một cách thân thương là Bác Hồ.

Đúng 75 năm trước, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ông Kapfenberger nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị Anh hùng dân tộc kiệt xuất nhưng rất đỗi khiêm tốn, giản dị và gần gũi, là người đã dành cả cuộc đời cho Tổ quốc và cho nhân dân.

Đối với bạn bè quốc tế, Người là người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Năm 1987, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã ra Nghị quyết kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách “anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất.”

Tác giả cho biết cuốn "Tiểu sử chính trị Hồ Chí Minh" xuất bản lần này là phiên bản hoàn chỉnh hơn của cuốn “Hồ Chí Minh - Một biên niên sử.”

Ông chia sẻ niềm vui và tự hào khi xuất bản được một cuốn Tiểu sử trọn vẹn về Hồ Chí Minh, giúp người đọc có thể hiểu hơn về cuộc đời của Bác, từ khi sinh ra tại quê hương Nghệ An, quá trình bôn ba gian khổ ở nước ngoài tìm đường cứu nước, những năm tháng kiên cường lãnh đạo cách mạng ở trong nước, sau này trở thành Chủ tịch nước và cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, khi Người để lại bản Di chúc bất hủ.

Ông Kapfenberger bày tỏ vinh dự khi cuốn “Hồ Chí Minh - Một biên niên sử” do ông viết vào năm 2009 cùng bản chuyển ngữ tiếng Việt và bức phù điêu Bác Hồ bằng đồng do ông Gerhard Rommel làm tại Đức năm 1981 đang được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hội Đức-Việt tại Đức Siegfried Sommer... (Ảnh Quỳnh Nga TBT Viet-bao.de)

Chia sẻ cảm nhận của mình, ông Siegfried Sommer cho biết trước đây ông đã có thời gian làm việc ở Việt Nam và đã có cơ hội đi thăm ngôi làng mà Bác Hồ đã từng dạy học ở Phan Thiết, thăm mộ Thân mẫu của Bác...

Ông bày tỏ xúc động và trân trọng khi sau rất nhiều năm, người Việt Nam vẫn thường xuyên đến viếng thăm các khu tưởng niệm, thắp hương và tưởng nhớ đến Bác.

Đặc biệt, trong một dịp làm việc với lãnh đạo cảng Hải Phòng và một số doanh nghiệp lớn khác, ông Sommer đã được nghe một cuốn băng ghi âm lời phát biểu của Bác và mọi người đều xúc động nghẹn ngào, rơi nước mắt khi nghe giọng nói trầm ấm của Bác. Qua đó có thể thấy được hình ảnh của Bác Hồ luôn in đậm trong lòng của mọi người dân Việt Nam.

Tiến sỹ Rolf Sukowski, Chủ tịch tổ chức SODI của Đức, chia sẻ rằng, vài chục năm trước, nhiều người có thể không biết Việt Nam nằm ở đâu nhưng khi nhắc đến Hồ Chí Minh là người ta biết đến một nhà yêu nước tiêu biểu, phi thường, người đã dành cả cuộc đời đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc mình.

Qua những dự án rà phá bom mìn đã tham gia, ông Sukowski chia sẻ những mất mát mà dân tộc Việt Nam đã phải trải qua trong các cuộc chiến tranh với hậu quả vẫn còn đến tận bây giờ.

Ông tin rằng, với cuốn sách này, thế giới sẽ có thêm cái nhìn sâu sắc hơn, hiểu biết hơn về lịch sử Việt Nam.

Nâng cốc chúc mừng...  (Ảnh Quỳnh Nga TBT Viet-bao.de)

Phát biểu tại buổi ra mắt sách, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cảm ơn tác giả Hellmut Kapfenberger và Giám đốc Nhà xuất bản Wiljo Heinen đã tổ chức buổi ra mắt sách đúng vào ngày Quốc khánh của Việt Nam và 51 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại sứ khẳng định cuốn "Tiểu sử chính trị Hồ Chí Minh" sẽ trở thành một tư liệu quý trong kho sách về Bác Hồ, giúp độc giả Đức hiểu hơn về đất nước Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ bày tỏ trân trọng những tình cảm sâu đậm mà tác giả và các bạn bè Đức dành cho Việt Nam và tin tưởng rằng cuốn “Tiểu sử chính trị Hồ Chí Minh” sẽ được bạn bè, độc giả Đức cũng như cộng đồng người Việt Nam ở Đức đón nhận nồng nhiệt và mong rằng tác giả Kapfenberger sẽ có thêm nhiều tác phẩm nữa viết về Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ chụp ảnh cùng nhà báo Hellmut Kapfenberger, Chủ tịch Hội Đức-Việt tại Đức Siegfried Sommer và đại diện Nhà xuất bản Wiljo Heinen. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Ông Hellmut Kapfenberger, 86 tuổi, là một nhà văn, nhà báo nổi tiếng của Đức. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách viết về Việt Nam như “Hồ Chí Minh - Một biên niên sử,” “Berlin-Bonn- Saigon-Hanoi,” “Việt Nam - Cuộc chiến tranh 30 năm 1945-1975” và “Đường mòn Hồ Chí Minh.”

Cuốn "Tiểu sử chính trị Hồ Chí Minh" được xuất bản lần này với số lượng ban đầu là 2.000 cuốn và được bán tại các hiệu sách trên toàn nước Đức. Độc giả cũng có thể đặt mua sách tại địa chỉ: www.gutes-lesen.de hoặc qua email: hallo@gutes-lesen.de./.

Mời xem Album:

ALBUM: RA MẮT SÁCH ´TIỂU SỬ CHÍNH TRỊ HỒ CHÍ MINH´ CỦA NHÀ VĂN HELLMUT KAMFENBERGER TẠI BERLIN

Nguồn: Mạnh Hùng-Anh Đức (TTXVN/Vietnam+) - Ảnh bìa của Quỳnh Nga, TBT Viet-bao.de: Đại sứ Nguyễn Minh Vũ tặng hoa cho nhà báo Hellmut Kapfenberger

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan