NHIỀU Ô TÔ LAO TỪ ĐỘ CAO 90M DO BÃO LỚN SẬP CẦU CAO TỐC TẠI ITALY

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
14/08/2018 | 23:06
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
NHIỀU Ô TÔ LAO TỪ ĐỘ CAO 90M DO BÃO LỚN SẬP CẦU CAO TỐC TẠI ITALY

Sập cầu cao tốc ở Italy trong thời tiết mưa bão - Khoảng 20 phương tiện đang lưu thông trên cầu Morandi rơi xuống từ độ cao 90 m, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng.

Cầu Morandi thuộc tuyến cao tốc A10 ở thành phố cảng Genoa, miền bắc Italy, thuộc tuyến cao tốc nối Italy với Pháp đổ sập trong cơn bão dữ dội - vào khoảng 11h30 hôm nay, 14.8.2018 - khiến các phương tiện đang lưu thông rơi từ độ cao 90 m xuống công trường phía dưới, (theo AP).

Thứ trưởng Giao thông Edoardo Rixi xác nhận đã có 22 người thiệt mạng và con số này có khả năng tăng lên. Ông nói thêm rằng ít nhất 8 người đã bị thương và 4 người tìm thấy sống sót trong đống đổ nát.

Lính cứu hỏa Amalia Tedeschi tiết lộ với kênh truyền hình RAI rằng khoảng 20 phương tiện, bao gồm ôtô và xe tải, đã rơi xuống khi đoạn cầu dài khoảng 200 m bị sập. Cô chứng kiến hai người được kéo ra khỏi đống đổ nát và còn sống. Giới chức cho biết các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện. Các nhân viên cứu hỏa còn lo ngại rằng khí ga sẽ phát nổ tại hiện trường sau sự cố.

Ảnh chụp từ hiện trường cho thấy khoảng trống khổng lồ xuất hiện giữa cây cầu. Người dân cũng thể hiện sự hoảng loạn trong các video quay lại. Các nhân chứng mô tả cảnh tượng giống như "ngày tận thế".

"Tôi thấy mọi người chạy về phía mình trên đôi chân trần và tâm trạng sợ hãi. Tôi cũng nghe thấy một tiếng hét. Thật khủng khiếp", Alberto Lercari, một tài xế xe buýt kể lại với Corriere della Sera.

"Các mảnh vỡ chỉ cách xe của tôi 20 m. Đầu tiên là cột trụ ở trung tâm sụp đổ, sau đó mọi thứ sập xuống", Davide Ricci, người đang trên đường tới phía nam du lịch, cho biết.

Hãng tin ANSA tiết lộ chính quyền nghi ngờ một điểm yếu trong cấu trúc đã gây ra sự cố, nhưng vẫn chưa đưa ra lời giải thích.

Cầu Moradi là nút giao thông quan trọng nối với Pháp qua cao tốc A10 và nối với Milan qua cao tốc A7. Cây cầu được xây dựng từ năm 1967, cao 90 m và dài hơn một km, được trùng tu vào năm 2016.

Nguồn: vnexpress.net - Ánh Ngọc

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan