SỐ NGƯỜI NHIỄM CORONA MỚI ĐANG TĂNG CAO Ở NHỮNG NGƯỜI CAO TUỔI TẠI ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
21/10/2020 | 15:42
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
SỐ NGƯỜI NHIỄM CORONA MỚI ĐANG TĂNG CAO Ở NHỮNG NGƯỜI CAO TUỔI TẠI ĐỨC

Theo tagesspiegel.de vừa đưa tin: Khoảng 700.000 người trên 70 tuổi được chăm sóc tại các trại dưỡng lão ở Đức hiện đang bị đe dọa đặc biệt bởi Covid-19.

Theo Viện Robert Koch báo cáo: trong hai tuần qua, số lượng đã tăng mạnh ở nhóm người dễ bị tổn thương nhất: những người từ 70 tuổi trở lên; vừa qua, 4 trong số 5 bệnh nhân đã tử vong ở lứa tuổi 70 tuổi.

Trong những tuần gần đây, nhìn vào các báo cáo tình hình hàng ngày của RKI, cho thấy nhóm „đi đầu“ trong các ca nhiễm Corona mới là những người trẻ tuổi từ 30 đến 49 tuổi. Nhưng hiện tại, số ca nhiễm Corona mới đang nhằm vào người tuổi. Thật đáng lo ngại.

*** Lúc này, nếu không có công việc gì, mọi người nên chịu khó Ở Nhà, đặc biệt là những ai đang có bệnh nền, rất dễ bị lây nhiễm bệnh.

-------------

THÔNG BÁO CỦA CHÍNH QUYỀN BERLIN: BẮT BUỘC ĐEO KHẨU TRANG TẠI 10 ĐƯỜNG PHỐ

Thượng viện Berlin hôm qua, thứ ba, 2010.2020, đã thông qua một số quy định phòng chống Corona, trong đó có yêu cầu người dân đeo bắt buộc khẩu trang trên 10 đường phố Berlin, nơi tập trung đông người mua sắm và sẽ diễn ra các khu chợ Giáng sinh 2020.

10 đường phố Berlin dưới đây bắt buộc đeo khẩu trang:

1 - Tauentzienstraße (Schöneberg, Charlottenburg)
2 - Wilmersdorfer Straße (Charlottenburg)
3 - Kurfürstendamm (Charlottenburg, Halensee, Wilmersdorf)
4 - Phố cổ Spandau
5 - Schlossstraße (Steglitz)
6 - Bergmannstraße (Tiếng Kreuzberg)
7 - Friedrichstraße
8 - Karl-Marx-Straße (Neukölln)
9 - Bölschestraße (Friedrichshagen)
10 - Alte Schönhauser Straße
 
Do tình hình dịch Corona ngày càng tăng, chính quyền yêu cầu người dân Berlin phải chấp hành các quy định hơn nữa và hạn chế gặp gỡ, tụ tập, trong đó có luật giãn cách 1,5m cần phải thực hiện nghiêm túc. Để kiềm chế đại dịch, chính quyền sẽ tăng cường khiểm tra, phạt nặng những trường hợp vi phạm.
 
*** Bà con chú ý, hãy cùng nhắc nhau đeo khẩu trang "mọi lúc mọi nơi" phòng chống dịch bệnh, giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình.
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan