SÔI ĐỘNG GIẢI GOLF HỮU NGHỊ VIỆT - ĐỨC 2018

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
31/10/2018 | 09:46
Chuyên mục: Văn hóa & Văn nghệ
0 bình luận
SÔI ĐỘNG GIẢI GOLF HỮU NGHỊ VIỆT - ĐỨC 2018

Ngày 27.10, Giải golf Hữu nghị Việt - Đức 2018 đã diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi và thắm tình hữu nghị tại CLB golf Gross Kienitz ở ngoại ô thủ đô Berlin.

Đây là lần thứ hai giải đấu được tổ chức, sau lần đầu rất thành công vào năm 2017.

Giải đấu do Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tổ chức, thu hút gần 70 tay golf nam,  nữ là chính khách, bạn bè người Đức, các thành viên Đại sứ quán Việt Nam cũng như cộng đồng người Việt là thành viên các CLB golf đến từ khắp mọi miền nước Đức tham gia tranh tài.

Trong số những khách mời tham dự giải có ông Jürgen Klemann - cựu Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Nhà ở và Giao thông bang Berlin; ông Stephan Hesselmann - Vụ trưởng thuộc Bộ Kinh tế và Năng lượng, bà Fleike Dierck Mania - Chủ tịch CLB Đại sứ tại Đức...

Ban Tổ chức trao giải xuất sắc nhất cho golf thủ Trương Văn Chinh.

Sau 5 tiếng tranh tài tại sân golf Robert Baker 18 hố thuộc CLB golf Gross Kienitz, tay golf Trương Văn Chinh đã giành giải golfer tốt nhất của giải đấu. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng cho các golf thủ có thành tích tốt theo các nhóm, và các phần thưởng may mắn có giá trị, trong đó có hai vé máy bay khứ hồi hạng Thương gia và Economy từ Frankfurt đi Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh do VietnamAirlines tài trợ.

Đại sứ Việt Nam tại Đức Đoàn Xuân Hưng phát biểu tại lễ trao giải.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đánh giá cao chất lượng của giải đấu và nhìn nhận, giải golf hữu nghị Việt - Đức 2018 không chỉ dừng lại là một hoạt động thể thao đơn thuần, mà còn là dịp giao lưu, tăng cường tình hữu nghị và đoàn kết giữa các chính khách, nhà ngoại giao cũng như cộng đồng doanh nhân người Đức và người Việt tại Đức.

Chúc mừng thành công của giải đấu, ông Jürgen Klemann -  cựu Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Nhà ở và Giao thông bang Berlin nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của giải đấu, cả dưới góc độ thể thao và tình hữu nghị, góp phần giúp người Đức và người Việt hiểu biết, gắn bó với nhau hơn.

Ngoài ra, đến với buổi giao lưu, các golf thủ và khách mời còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, các món ăn truyền thống của Đức và Việt Nam./.

Nguồn: VietnamAirlines (nhà tài trợ)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >