SỐNG Ở ĐỜI – ĐỪNG TRUY XÉT SAU LƯNG NGƯỜI KHÁC

Đăng bởi:
13/10/2016 | 14:00
Chuyên mục: Lời phật dạy
0 bình luận
SỐNG Ở ĐỜI – ĐỪNG TRUY XÉT SAU LƯNG NGƯỜI KHÁC

1 - SỐNG Ở ĐỜI:

Có thể thiếu tiền bạc nhưng đừng để thiếu đạo đức Có thể lỡ lời nhưng đừng nuốt lời Có thể vấp ngã nhưng đừng quỳ lụy Có thể cầu danh nhưng đừng giả danh Có thể thư giản nhưng đừng buông thả Có thể khiêm tốn nhưng đừng giả dối Có thể bình thường nhưng đừng tầm thường Có thể mơ mộng nhưng đừng uỷ mị Có thể tâm sự nhưng đừng sinh sự...

(Suối Thông dịch)

2 - ĐỪNG TRUY XÉT SAU LƯNG NGƯỜI KHÁC:

Đúng vậy, cuộc sống không phải là chiến trường, không cần phải tranh giành cao thấp. Nếu hiểu nhau hơn thì sẽ càng có ít sự hiểu lầm hơn, bao dung hơn thì sẽ ít tranh giành hơn.

Không nên dùng nhận thức và cách nhìn của cá nhân để đi đánh giá người khác. Tâm càng rộng mở, thì niềm vui sẽ càng nhiều, bao dung càng nhiều thì sẽ càng được nhiều.

Đừng nói sau lưng người khác, cũng đừng quan tâm ai nói sau lưng. Những người kém cỏi thì không có gì để mà nói, nhưng những người càng xuất sắc sẽ bị nói càng nhiều.

Có những sự việc cần phải nhẫn và không tức giận. Cũng có những người phải nhường nhịn và không truy xét. Thiệt thòi một chút thì có đáng kể gì?

Nguồn: Nhuận Tu Sakya

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >