SỰ GIÀU CÓ VỀ TÀI CHÍNH CỦA NGƯỜI ĐỨC TĂNG TRỞ LẠI

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
15/10/2021 | 10:07
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
SỰ GIÀU CÓ VỀ TÀI CHÍNH CỦA NGƯỜI ĐỨC TĂNG TRỞ LẠI

Trang Tagesschau.de vừa đưa tin vui ngày hôm qua, 14.10: Bất chấp đại dịch Corona, người Đức đang ngày càng trở nên giàu có hơn. Của cải tài chính đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong thời gian qua - Sự giàu có về tài chính của người Đức tăng trở lại, một kỷ lục mới!!!

Thị trường chứng khoán đóng một vai trò quan trọng trong việc này. 

Mặc dù các hạn chế về CORONA đã được nới lỏng và người dân ở Đức đang thích mua sắm trở lại, nhưng họ vẫn giữ tiền của mình cùng nhau. Đồng thời, họ được hưởng lợi từ việc tăng giá chứng khoán. Sau khi phá vỡ mốc bảy nghìn tỷ euro lần đầu tiên trong ba tháng đầu năm 2021, tài sản tài chính hiện đã leo lên mức cao kỷ lục mới. 

Theo Deutsche Bundesbank, tài sản hộ gia đình từ tiền mặt, chứng khoán, tiền gửi ngân hàng và yêu cầu bồi thường đối với các công ty bảo hiểm đã tăng lên 7.325 tỷ euro trong quý II. Đó là hơn 159 tỷ euro so với cuối tháng 3, ngân hàng trung ương công bố hôm nay. Các nhà kinh tế dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong năm nay. Tuy nhiên, dữ liệu của Bundesbank không tiết lộ cách thức phân phối số tiền khổng lồ hiện đang có trong dân của nước Đức.

Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng vẫn là phổ biến nhất. Việc nới lỏng dần các hạn chế để chống lại đại dịch coronavirus đã thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng trong quý hai. 

Theo Văn phòng Thống kê Liên bang, sự phát triển của tỷ lệ tiết kiệm - tức là số tiền tiết kiệm được đo lường theo thu nhập - gần đây đã giảm xuống. Tuy nhiên, mọi người vẫn tiếp tục đặt tiền lên cao. 

Ví dụ: tiền mặt và tiền gửi ngân hàng trong tài khoản vãng lai và tài khoản qua đêm tiếp tục là khoản mục lớn nhất ở mức 2910 tỷ euro dư vào cuối tháng Sáu. Khoảng 52 tỷ euro đã được bổ sung thêm trong quý II. Những người tiết kiệm không kiếm được gì do lãi suất giảm và giờ đây thường phải trả thêm ngay cả những khoản nhỏ, nhưng họ có thể truy cập tiền của mình một cách nhanh chóng nếu cần thiết và hầu như không có bất kỳ rủi ro nào./.

Nguồn: Tagesschau.de – CTV Đặng Duy

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >