TÁC DỤNG CỦA HOA CHUỐI: CHỮA KHỎI MỘT SỐ BỆNH BẠN CẦN PHẢI BIẾT

Đăng bởi:
09/08/2016 | 22:55
Chuyên mục: Sức khỏe
0 bình luận
TÁC DỤNG CỦA HOA CHUỐI: CHỮA KHỎI MỘT SỐ BỆNH BẠN CẦN PHẢI BIẾT

Đau dạ dày và một số bệnh không còn hành hạ bạn chỉ với 1 ngàn đồng - hãy tìm hiểu ngay hôm nay để có được sức khỏe tốt nhất!

Hoa chuối là một cụm hoa mang bởi một thân thật mọc xuyên qua thân giả, vượt qua tán lá rồi buông thõng. Cụm hoa gồm những lá bắc màu đỏ tía xếp úp lên nhau thành hình nón dài, ở kẽ mỗi lá bắc có khoảng 20 hoa xếp thành hai hàng, hoa ở gốc là hoa cái, ở giữa là hoa lưỡng tính, ở ngọn là hoa đực. Bao hoa gồm ba lá dài và hai cánh hoa dính liền, ở đầu có 5 răng. Cánh hoa thứ ba tạo thành cánh môi màu hồng nhạt, nhị 5, bầu hạ, 3 ô.

1 - Chữa đau dạ dày

Mọi người đều biết rằng hoa chuối còn được sử dụng như một món ăn - nhưng it ai biết hoa chuối còn là bài thuốc chữa bệnh đau dạ dày cực hiệu quả. Để giảm đau dạ dày hay các triệu chứng do bệnh đau dạ dày gây ra, người bệnh có thể làm theo 2 cách sau:

Cách 1: Bạn chỉ cần lấy hoa chuối kết hợp với hoa trà ký sinh trên cây tiêu với lượng bằng nhau, cho thêm nước vào đun sôi trong khoảng 10 phút rồi chắt lấy nước uống.

Cách 2: Có thể dùng hoa chuối và gạo tẻ nấu cháo ăn trong ngày.

Với 2 cách này, bạn nên thực hiện liên tục 10 ngày/ liệu trình cho đến khi hết bệnh - Bên cạnh đó, bạn có thể dùng hoa chuối sắc lấy nước uống liên tục trong 3 ngày có thể trị chứng ợ chua.

Hay dùng hoa chuối sắc lấy nước, để nguội rồi hòa thêm vào đó khoảng 1 chén rượu nhỏ, uống liên tục từ 3-5 ngày có thể trị chứng ăn không tiêu, chướng bụng, đầy hơi.

2 - Chữa Lao phổi

Hoa chuối 60gr, phổi lợn 250gr, hai thứ đem nấu chín ăn mỗi ngày 1 lần. Hoặc hoa chuối 100gr sấy khô tán thành bột, mỗi lần lấy 20 - 50gr hòa đều với mật ong uống, mỗi ngày 3 lần.

3 - Chữa Cơn đau thắt ngực, hồi hộp, đánh trống ngực

Hoa chuối 250gr, tim lợn 1 cái, hai thứ đem hầm chín, ăn trong ngày. Hoặc hoa chuối lượng vừa đủ đem đốt hoặc sao cháy rồi tán thành bột, mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 6gr với nước muối nhạt.

4 - Chữa Ăn không tiêu, đầy trướng dâng lên cổ, nôn nấc

Hoa chuối 10gr đem sắc với một lượng nước vừa phải trong khoảng 10 phút, sau đó lọc lấy nước, để nguội rồi hòa với 1 chén rượu nhỏ uống. Hoặc hoa chuối lượng vừa đủ sấy khô, tán thành bột, uống mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 6gr với nước ấm.

Theo: Khỏe & Đẹp

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >