TẬP ĐOÀN THĂNG LONG CHLB ĐỨC KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP: ´THÀNH CÔNG CỦA 3 CHÀNG NGỰ LÂM´

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
22/04/2019 | 01:19
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
TẬP ĐOÀN THĂNG LONG CHLB ĐỨC KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP: ´THÀNH CÔNG CỦA 3 CHÀNG NGỰ LÂM´

Đoàn kết, thành công, phát triển và hội nhập, đó là mục tiêu xuyên suốt trong quan điểm, tư tưởng và phương châm của 3 chàng ngự lâm ngay từ buổi đầu khởi nghiệp tại Berlin cách đây 25 năm.

Tối 21.4.2019 Tập đoàn Thăng long đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành tại Grand Hotel Pupp, Karlovy Vary - TP Điện ảnh CH Séc.

Tới dự có ông Phạm Văn Mích, Tham tán đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức, ông Nguyễn Văn Hiền, Tổng giám đốc TTTM Đồng Xuân Berlin, ông Công Việt Cường Giám đốc CT Maica Nails.

Ông Vũ Đình Duyên, Chủ tịch Hội Người Việt tại TP Karlovy Vary (thứ 3 bên trái) cùng đại diện Hội Phụ nữ trao hoa...

Đặc biệt có sự chứng kiến của ông Vũ Đình Duyên, Chủ tịch Hội Người Việt tại TP Karlovy Vary và một số các vị khách quý yêu mến tập đoàn CT Thăng Long.

Các cụ ta có câu: “Một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông chúng ta qua mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, đó là đoàn kết để thành công.

Ông Phạm Văn Mích, Tham tán (thứ 2 bên trái) thay mặt cơ quan Đại sứ trao Bằng khen cho "3 chàng ngự lâm´

Công ty Thăng long khởi nghiệp từ buổi ban đầu với 3 thành viên – đó là các ông  Võ Văn Long, Trương Địch, Nguyễn Huy Tuấn - đến nay qua 25 năm một chặng đường với bao thăng trầm tại quê hương thứ hai này đã xây dựng được một đại gia đình Thăng long với 500 cán bộ công nhân viên được trải dài, rộng trong toàn bộ CHLB Đức và một số nước Châu Âu.

Với không gian thật nguy nga, hoành tráng, rất ấn tượng cho hơn 120 đại biểu đại diện cho các chi nhánh công ty thành viên của Tập đoàn Thăng long, cũng như các đại biểu khách mời càng như tôn thêm sự sôi động, sức sống dẻo dai, bền vững của một Tập đoàn có tuổi đời bằng 1/4 thế kỷ tồn tại bền vững giữa lòng Châu Âu.

Thật hạnh phúc, tự hào và vô cùng xúc động của mỗi người con xa xứ chúng ta trên con đường hội nhập bởi mỗi thành viên của Tập đoàn Thăng long là mỗi nốt nhạc son để viết lên bài ca về sự thành công xuyên suốt trong quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành đi lên từ những ẩm thực của người Việt với chiếc kiềng ba chân vững chắc cái thủa sơ khai từ cuối năm 1994, đó là các chàng trai ngày ấy với các tên gọi đời thường là: Long - Định - Tuấn bé nhỏ mà ấp ủ, nung nấu lập nghiệp và làm giầu trên quê hương thứ hai thân thương này.

Thay mặt cơ quan đại diện Nhà nước Việt Nam tại CHLB Đức, ông Phạm Văn Mích, Tham tán ĐSQ đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả họat động của Công ty trong 25 năm qua. Ông cũng mong muốn Ban lãnh đạo Tập đoàn và tập thể cán bộ công nhân viên các công ty thành viên hãy phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo hơn nữa để phát triển bền vững và hội nhập sâu sở tại cũng như chuỗi nhà hàng trên các nước ở Châu Âu. Ông cũng tin tưởng và hy vọng rằng Tập đoàn Thăng long sẽ hoàn thành sứ mệnh cao cả, nhân văn mang ý nghĩa giá trị lịch sử văn hóa sâu sắc cho các thế hệ mai sau mà Ban lãnh đạo Tập đoàn đã bước đầu đã đặt nền móng trong những năm qua đó là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã đến thăm lớp Thiếu niên đầu tiên của Việt Nam sang Đức học tại thành phố Moritzburg.

Chúng ta rất tự hào với những kết quả, thành tích của tập đoàn trong vấn đề giải quyết việc làm ổn định, có thu nhập cho trên dưới 500 các thành viên trong toàn tập đoàn, đồng thời Ban lãnh đạo luôn năng động để đồng hành cùng cộng đồng hướng về quê hương đất nước, tham.gia các hoạt động thiện nguyện. Hoạt động đối ngoại nhân dân trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển của mình.

Ban lãnh đạo tập đoàn đã vinh dự được đón nhận Giấy khen và lẵng hoa tươi thắm của Đại Sứ Quán trao tặng cho tâp thể cán bộ công nhân viên của Công ty.

Vinh dự và vô cùng tự hào Tập đoàn Thăng long được đón tiếp như người anh cả, người luôn ủng hộ, luôn chia sẻ, thấu hiểu trong suốt chặng đường dài 25 năm của Công ty đó là Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch - Tổng giám đốc TTTM Đồng Xuân Berlin, ông cũng mong muốn Tập đoàn Thăng long có những bước chuyển mình thành công hơn trong lĩnh vực mới như đào tạo nghề và việc làm cho lao động từ Việt Nam qua Đức và các nước Châu Âu đang thiếu hụt nguồn nhân lực có tay nghề.

Ông Võ Văn Long phát biểu

Thay mặt Tập đoàn, Ông Võ Văn Long trân trọng cảm ơn hồn thiêng sông núi nước Việt quê cha đất tổ. Cảm ơn Cơ quan đại diện Nhà nước Việt Nam tại CHLB Đức, Cảm ơn người anh tri kỷ tri âm của mình, của tập đoàn là ông Nguyễn Văn Hiền. Cảm ơn những người vợ của các gia đinh là hậu phương vững chắc để giúp cho các phu quân là những giám đốc, phó giám đốc trong toàn bộ tập đoàn trong suốt 25 năm qua để có thành công như ngày hôm nay.

Sau phần Lễ kỷ niệm. Các đại biểu được thưởng thức bữa tiệc Büfel đặc biệt ngon miệng và các tiết mục văn nghệ do các nghệ sĩ hát tặng như ca sĩ, nhà Báo Tổng biên tập trang online Việt-báo.de Phạm Quỳnh Nga cùng hai ca sĩ tại CH Séc thuộc Ban nhạc GĐ Hương Sơn và Nhà báo Nguyễn Huy Thắng, Phóng viên báo ViệtĐức.de.

Góp phần vào sự thành công của Lễ kỷ niệm 25 năm một chặng đường là trò chơi rất ấn tượng.

ALBUM: TẬP ĐOÀN THĂNG LONG CHLB ĐỨC KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP, TẠI KARLOVY VARY

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan