Tham dự thảo luận: Hội nhập – Việt + Đức

Đăng bởi:
28/03/2014 | 12:49
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
Tham dự thảo luận: Hội nhập – Việt + Đức

Cuộc hội thảo chuyên đề: "Hội nhập thông qua bổ túc nâng cao trình độ và liên kết là cơ hôi và thời cơ dành cho các doanh nghiệp có nguồn gốc nhập cự" Quận Lichtenberg, diễn ra vào 12 giờ ngày 22.3.2014, tại La Cafeteria- Catering Events Schottstraße 6, 10365 Berlin đã thành công tốt đẹp. h.nawrocki@yahoo.fr__22.3.2014 THANG LONG 004 Ông Nguyễn Quốc Hùng,  Hội doanh nghiệp Thang Long e.V Đây là hội thảo do hội Doanh Nghiệp Thang Long e.V. tổ chức trong khuôn khổ của dự án Hội nhập cho các doanh nghiệp Việt Nam tại Quận Lichtenberg, với sự hỗ trợ của hội Doanh nghiệp VN tại  CHLB Đức. Tại hội thảo ông Nguyễn Quốc Hùng  đã trình bày bày nội dung dự án cũng như các kết  quả điều tra, thăm dò về nhu cầu Hội nhập của cộng đồng Vn tại quận Lichtenberg cũng như  kết quả phân tích trên cơ sỏ đó đua ra các khuyến cáo , nhằm giúp các tổ chức xã hội và các nhà doanh nghiệp tìm ra „chìa khóa“ riêng cho mình, để hội nhập tốt hơn tại quê hương thứ 2. h.nawrocki@yahoo.fr__22.3.2014 THANG LONG 069 Ông Andreas Geisel, Chủ tịch Quận Lichtenberg Quận Lichtenberg có rất nhiều người Việt Nam sinh sống và làm việc, đều là những người chăm chỉ, chịu khó. Muốn hội nhập để tồn tại, họ phải làm nhiều nghề như mở quán ăn, bán quần áo, bán hoa v.v. và hầu như đều làm trái nghành nghề mà mình đã học, bởi không ai có kiến thức về việc mình đang làm nên công việc tiến triển chậm và vất vả. Vì vậy, ông Nguyễn Quốc Hùng thuộc Hội doanh nghiệp Thăng Long e.V. có sự giúp đỡ của Hội Người Việt Nam Berlin Bradenburg và Hội Doanh nghiệp VN tại CHLB Đức, đã nghiên cứu và tổ chức ra cuộc hội thảo này, nhằm giúp các nhà doanh nghiệp tìm ra „chìa khóa“ riêng cho mình, để hội nhập tốt hơn tại quê hương thứ 2. Gần 100 các nhà doanh nghiệp, đại diện các tổ chức, hội đoàn, các phóng viên báo chí tại CHLB Đức và đặc biệt là sự có mặt của ông Andreas Geisel, Chủ tịch Quận Lichtenberg cùng, bà Bärbel Olhagaray đại diện cho cơ quan Hội nhập Quận, ông Andreas Rabe đặc phái viên của Liên minh Châu Âu, ông Siefried Sommer Chủ tịch hội Đức Việt, ông Tiến sỹ Nguyên Văn Hương, đại diện cho cơ quan Hội nhập thành phố Berlin và một số các vị khách Quốc tế quan tâm đến người Việt Nam có mặt tham dự buổi hội thảo về chủ đề: hội nhập. h.nawrocki@yahoo.fr__22.3.2014 THANG LONG 025 Ông Nguyễn Thiện Bình, Tham tán thương mại Đại sứ quán nước ta tại CHLB Đức   Chuyển lời chúc của bà Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh đến với cuộc hội thảo, ông Nguyễn Thiện Bình, Tham tán thương mại Đại sứ quán nước ta tại CHLB Đức, lên phát biểu cũng nhấn mạnh: „Cơ quan Đại sứ sẵn sàng giúp đỡ và cùng đồng hành với sự phát triển của kiều bào doanh nghiệp“. Mặc dù bận nhiều việc ông Andreas Geisel, Chủ tịch Quận Lichtenberg cũng ngồi lại rất lâu để cùng tham gia thảo luận, trả lời các câu hỏi của các vị đại biểu… Ông cũng bày tỏ niềm vui khi được mời tới đây và sẵn sàng đồng hành cùng những doanh nghiệp Việt Nam: „Chúng ta hãy thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo tương tự, và cùng tìm ra cách giải quyết…“ ông nói. Hội nhập phát triển, thì phải hiểu về công việc mình đang làm, mà muốn hiểu công việc mình làm thì phải biết tiếng của nước sở tại. Vì vậy, nhiều ý kiến tham luận đưa ra rất cụ thể: - Có các lớp dậy tiếng Đức, mở các lớp hướng dẫn về nghề. - Quan tâm tới việc dậy dỗ văn hóa, hướng nghiệp cho con cháu thế hệ thứ 2 thứ 3. - Chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi… - Xây dựng tình hữu nghị Việt Đức. - Nghiên cứu xây dựng để ra đời một cuốn Cẩm nang Hội nhập. h.nawrocki@yahoo.fr__22.3.2014 THANG LONG 030 - „Cám ơn các bạn đã mời tôi đến với cuộc hội thảo. Tôi rất mong tiếp tục có sự giao lưu giữa chúng tôi và các bạn để cùng phát triển. Chúng tôi đã và đang có các khóa dậy nghề về cách bảo quản hàng hóa, tư vấn cho khách hàng… cho các học viên, sẵn sàng giúp đỡ nếu các bạn có nhu cầu, hãy liên lạc với chúng tôi nhé“. Ông Henrick Walther, Giám đốc điều hành Selgros tại Quận Lichtenberg đã nói lên suy nghĩ của mình. Ông Nguyễn Quốc Hùng thay mặt Hội doanh nghiệp Thang Long e.V. và đơn vị tổ chức đã vui vẻ kết thúc buổi hội thảo: "Cám ơn sự có mặt của các vị đại biểu tới dự với những ý kiến tham luận bổ ích hôm nay, chúng ta rất cần có nhau và sự đồng hành giúp đỡ cụ thể của các cơ quan chính quyền Đức“.
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >