THÀNH CÔNG CỦA CHUỖI SỰ KIỆN KHỞI NGHIỆP TẠI ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
28/12/2018 | 19:55
Chuyên mục: Thế hệ trẻ
0 bình luận
THÀNH CÔNG CỦA CHUỖI SỰ KIỆN KHỞI NGHIỆP TẠI ĐỨC

Vào ngày 07-10/12 vừa qua, Mạng Lưới Khởi Nghiệp Việt Nam tại Châu Âu (Vietnam Startup Network in Europe - VSNE) tiếp tục kết hợp với Quỹ Khởi nghiệp Khoa học và Công Nghệ Việt Nam (Startup Vietnam Foundation - SVF) tổ chức chuỗi sự kiện chuyên đề “Khởi Nghiệp Tại Sao Không?” với mong muốn nhân rộng và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp cũng như tạo nền móng cơ bản hỗ trợ khởi nghiệp dành cho cộng đồng người Việt Nam ở Đức.

Sự kiện lần lượt được diễn ra tại München (07/12), Frankfurt (08/12), Hannover (09/12). Riêng ở thành phố Berlin, các bạn sinh viên đã có cơ hội được học và trải nghiệm thực tế về việc xây dựng và cải tiến mô hình kinh doanh tại Workshop Business Model (10/12). Diễn giả của chuỗi chương trình lần này cũng không phải ai xa lạ - chính là ông Phạm Duy Hiếu, Tổng Giám đốc Ngân hàng An Bình (ABBANK) kiêm phó chủ tịch SVF, cũng là diễn giả đã đồng hành từ chương trình đầu tiên vào giữa tháng 8 năm nay tại Berlin.

“Bổ ích” và “thú vị” là những từ khóa các bạn sinh viên nhắc đến nhiều nhất khi được hỏi về cảm nhận sau khi diễn đàn „Khởi Nghiệp, Tại Sao Không?“ diễn ra tại các thành phố lớn ở Đức vừa qua. Diễn giả Phạm Duy Hiếu đã dẫn dắt các bạn sinh viên tham dự đi xuyên suốt diễn đàn với nhiều kiến thức bổ ích, thú vị, đi kèm với những ví dụ thực tiễn, giúp các bạn dễ dàng ứng dụng trong cuộc sống. Diễn giả đã giúp cho các bạn hiểu được tầm quan trọng của việc thay đổi mindset bản thân để trở thành người làm chủ cuộc chơi, trước khi các bạn thật sự muốn khởi đầu sự nghiệp. Giá trị của sự lựa chọn, niềm tin vào bản thân, khai thác lý do của sự sợ hãi chính là những bài học quý giá được đúc kết từ chính kinh nghiệm của diễn giả Phạm Duy Hiếu và được truyền đạt đến các bạn sinh viên trong diễn đàn. Đi sâu hơn về khởi nghiệp, các bạn sinh viên có dịp được hiểu thêm về bức tranh tổng thể “Sáu bước khởi nghiệp" và phần nào giải đáp được những thắc mắc và băn khoăn mơ hồ về chặng đường khởi nghiệp ở tương lai phía trước.

Riêng ở thành phố Berlin, tiếp nối chuỗi sự kiện truyền cảm hứng „Khởi Nghiệp, Tại Sao Không?“ vào tháng 8 và „Đổi Mới Sáng Tạo Là Chìa Khóa Thành Công“ tháng 9 vừa qua, các bạn tham gia Workshop Business Model lần này có cơ hội được làm quen với một công cụ hữu ích để đưa ý tưởng đến gần với hiện thực. Business Model –mô hình kinh doanh, vốn được biết đến như một trong ba yếu tố quyết định cho sự tồn tại và phát triển của các công ty Startup nói riêng, và doanh nghiệp nói chung.

Ngoài ra, một điểm đặc biệt trong chương trình lần này chính là việc thử nghiệm phần “1:1 Mentor-Mentee”, với sự tham gia của các chuyên gia là ông Phạm Duy Hiếu (Phó Chủ tịch thường trực SVF, kiêm Tổng Giám đốc ABBank), bà Lê Hồng Minh (Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ SVF, kiêm Tổng giám đốc Ivalue Holding) và ông Lê Minh Nhựt (Quản lý dự án Phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương và Mạng lưới tình nguyện viên hỗ trợ khởi nghiệp). Thông qua thông qua phần “Trao đổi trực tiếp cùng chuyên gia” (“1:1 Mentor-Mentee”), sự kết nối giữa các bạn trẻ khởi nghiệp với các chuyên gia cũng được nhóm VSNE chú trọng với hy vọng tạo cơ hội cho các bạn trẻ khởi nghiệp tại châu Âu có cơ hội lắng nghe, học hỏi trực tiếp từ người đi trước với nhiều chuyên môn và kinh nghiệm. Phần thử nghiệm lần này đã tạo điều kiện cho các bạn được lắng nghe những giải đáp, thắc mắc về quá trình khởi nghiệp một cách tức thời, nhanh chóng và đã nhận được sự đón nhận tích cực từ phía người tham dự.

Với sự giúp đỡ nhiệt tình của Quỹ Khởi Nghiệp SVF và các nhà tài trợ gồm Tập Đoàn Sơn Kova Paint, Ngân hàng An Bình, Startup về đồ hoạ Molting Studio và Startup về hệ thống máy tính tiền Ikasse247, chuỗi sự kiện khởi nghiệp vừa qua ở bốn thành phố đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức chương trình hy vọng với chuỗi chương trình lần này, các bạn sinh viên, học sinh vận dụng được những hiểu biết mới có được để hiện thực hóa ý tưởng của mình, khởi đầu bằng việc tạo lập mô hình kinh doanh hợp lý. Đó không chỉ là cánh cửa cơ hội khởi nghiệp cho các bạn trẻ mà còn là một cơ hội đầu tư tiềm năng cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư cá nhân ở Đức, Việt Nam cũng như toàn châu Âu.

Sau đây là một số hình ảnh tổng hợp từ 4 thành phố:

2 ảnh trên tại TP Berlin

Tại TP Frankfurt

Tại TP Hanover

Nguồn: Minh Phương – Đại diện Ban tổ chức chương trình - (Ảnh bìa Diễn giả Phạm Duy Hiếu)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan