THÀNH PHỐ ROSTOCK LÀM LỄ TƯỞNG NIỆM CÁC CHIẾN SĨ HY SINH TRONG ĐẠI CHIẾN THẾ GIỚI LẦN THỨ NHẤT (1914 - 1918)

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
25/11/2017 | 21:09
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
THÀNH PHỐ ROSTOCK LÀM LỄ TƯỞNG NIỆM CÁC CHIẾN SĨ HY SINH TRONG ĐẠI CHIẾN THẾ GIỚI LẦN THỨ NHẤT (1914 - 1918)

Ngày 19.11.2017, thành phố Rostock đã tổ chức lễ tưởng niệm các chiến binh đã hy sinh trong đại chiến thế giới lần thứ nhất (1914 - 1918) và trong đại chiến thế giới lần thứ 2 (1939 - 1945).

Đến dự có chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Rostock, tiến sĩ Wolfgang Nitzsche, chủ tịch thành phố Rostock, Roland Methling cùng các ban nghành của thành phố, đại diện các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thành phố. Về phía liên bang có ông Peter Stein, nghị sĩ quốc hội CHLB Đức. Ông Nguyễn Duy Long đại diện cho hội đồng người nước ngoài thành phố Rostock và hội Diên Hồng đến tham dự buổi lế.

Sau lời chào đón của chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Wolfgang Nitzsche, ông Peter Stein đã đọc diễn văn tổ lòng thương tiếc và biết ơn của dân tộc đối với sự hy sinh của các chiến binh trong thời kỳ chiến tranh.

Sau buổi lễ tại hội trường, các tổ chức và các cá nhân đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm và kính cẩn nghiêng mình trước vong linh những người đã khuất. Buổi lễ đã diễn ra trong không khí thật hoành tráng và trang nghiêm.

Nguồn: Duy Long Nguyen

Ngày 19.11.2017, thành phố Rostock đã tổ chức lễ tưởng niệm các chiến binh đã hy sinh trong đại chiến thế giới lần thứ nhất (1914 - 1918) và trong đại chiến thế giới lần thứ 2 (1939 - 1945).

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >