THÀNH VIÊN TRONG HỘI THIỆN TỪ TÂM ĐƯỢC TP BERLIN TRAO BẰNG KHEN

Đăng bởi:
10/10/2016 | 23:31
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
THÀNH VIÊN TRONG HỘI THIỆN TỪ TÂM ĐƯỢC TP BERLIN TRAO BẰNG KHEN

Lễ trao phần thưởng cho những người làm công tác thiện nguyện diễn ra trọng thể tại Tòa thị chính Thủ đô TP Berlin vào chiều ngày 10.10.2016 với sự hiện diện của những công dân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác thiện nguyện cho cộng đồng.

10.10.2016 Hoi TTT 038

Tại buổi lễ, 77 cá nhân xuất sắc của 23 tổ chức xã hội đã tham gia hoạt động thiện nguyện trong các lĩnh vực: Văn hoá, thể thao, sức khoẻ, tư vấn xã hội, tìm kiếm việc làm và giúp đỡ cho hàng nghìn người Đức cũng như người nước ngoài tại Berlin đã được tôn vinh, ngợi khen tại buổi lễ - Vinh dự cho người Việt Nam tại Đức, chị Nguyễn Thị Quyết Thắng, Chủ tịch Hội Hội Thiện từ tâm và chị Nguyền Thị Vân, thành viên của Hội lên nhận bằng khen của Lãnh đạo TP Berlin.

3

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=KLku35-S2pE[/embedyt]

Chị Quyết Thắng và chị Vân là những người hoạt động thiện nguyện từ 10 năm nay trong lĩnh vực thăm hỏi, trợ giúp cũng như tư vấn cho những người khuyết tật và những người mắc bệnh lâm chung tại Berlin. Các chị thường xuyên cùng những thành viên thiện nguyện khác trong đội ngũ Hospiz như chị Quyền, chị Hương, chị Hường, anh Kha... thường xuyên thăm hỏi bệnh nhân tại các bệnh viện, tại nhà tế bần, nhà dưỡng lão cũng như tại căn hộ riêng, động viên an ủi họ, cùng đồng hành với họ cho tới lúc lâm chung. Cùng gia đình, tiễn đưa họ về nơi an nghỉ cuối cùng…

10.10.2016 Hoi TTT 084

„Chúng tôi rất vui mừng và vô cùng xúc động vì những việc làm của Hội Thiện từ tâm, công việc thiện nguyện nhỏ bé của mình đã được Ban lãnh đạo Thành Phố Berlin biết đến…“, Các chị đã nói với PV Viet-bao.de

10.10.2016 Hoi TTT 057

Những người làm thiện nguyện được tôn vinh hôm nay tại đây, họ ở mọi lứa tuổi khác nhau, người nhỏ tuổi nhất mới ngoài 20, và người nhiều tuổi nhất đã 84 tuổi, nhiều người lên nhận bằng khen phải chống gậy, vạy mà họ vẫn ngày đêm đi làm thiện nguyện, giúp đỡ những người sức khỏe yếu hơn mình, thật đáng khâm phục - Họ là những người có trái tim vàng, cùng có chung một suy nghĩ, cảm nhận và hành động giống nhau, giúp đỡ, yêu thương đồng loại vô bờ bến. Họ xứng đáng được tôn vinh trên cuộc đời này.

2 (2)

MỜI BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÊM HÌNH ẢNH

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >