THẾ GIỚI CÓ TRÊN 163,8 TRIỆU CA MẮC COVID-19

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
17/05/2021 | 22:36
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
THẾ GIỚI CÓ TRÊN 163,8 TRIỆU CA MẮC COVID-19

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 17/5, trên toàn thế giới có tổng cộng 163.811.055 ca mắc COVID-19 và 3.395.233 ca tử vong.

Số ca được điều trị khỏi hiện là 142.99.153 ca, trong khi đó 18.116.669 ca đang được điều trị. 

Cho đến nay, Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nhất bởi dịch bệnh với số ca tử vong vược mốc 600.00 ca. Theo đó, nước này đã ghi nhận 600.148 ca tử vong trong tổng số 33.716.150 ca mắc. Trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận hơn 17.000 ca nhiễm mới. Tiếp đó là Ấn Độ với 24.965.463 ca mắc, trong đó có 274.411 ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với 15.627.475 ca mắc và 435.823 ca tử vong.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh tại Nam Á, Ấn Độ thông báo đã ghi nhận 281.386 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Đây là lần đầu tiên số ca mắc theo ngày của Ấn Độ giảm xuống dưới mức 300.000 ca kể từ ngày 21/4, mặc dù số ca tử vong theo ngày vẫn ở mức cao với 4.106 ca trong 24 giờ qua. Theo Bộ Y tế Ấn Độ, tỷ lệ xét nghiệm COVID-19 có kết quả dương tính hiện đã giảm xuống còn 16,98% so với mức 24,47% của ngày 3/5. Sáu bang chịu ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề nhất tại Ấn Độ là Maharashtra (5,38 triệu ca), Karnataka (2,2 triệu), Kerala (2,15 triệu), Uttar Pradesh (1,6 triệu), Tamil Nadu (1,6 triệu) và Delhi (1,38 triệu). 

Vùng thủ đô Delhi ghi nhận 6.456 ca mắc mới trong 24 giờ qua, với tỷ lệ xét nghiệm dương tính tiếp tục giảm xuống còn 10,4%. Đây là ngày thứ ba liên tiếp Delhi ghi nhận dưới 10.000 ca/ngày và ngày thứ hai liên tiếp ở mức dưới 7.000 ca/ngày. Mặc dù vậy, chính quyền Delhi đã quyết định kéo dài thêm 1 tuần lệnh phong tỏa thành phố, đến ngày 24/5. Tính đến ngày 17/5, Ấn Độ đã tiêm được tổng cộng 182,92 triệu liều vaccine phòng COVID-19, tăng 691.211 liều so với một ngày trước đó. 

Còn tại Đông Nam Á, cùng ngày, Thái Lan chứng kiến số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục với 9.635 ca, trong đó có hơn 6.800 ca ghi nhận trong các nhà tù. Ngoài ra, cũng có thêm 25 ca tử vong vì COVID-19, đưa tổng số ca không qua khỏi vì dịch bệnh này lên 614 ca trong tổng số 111.082 ca mắc.

Tuần trước, giới chức Thái Lan đã đưa lập thêm một bệnh viện dã chiến tại trung tâm hội nghị Impact Muang Thong Thani ở tỉnh Nonthaburi có khả năng điều trị cho 5.000 bệnh nhân COVID-19 có các triệu chứng vừa phải chuyển đến từ thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận.

Thái Lan đang nỗ lực đối phó với làn sóng lây nhiễm thứ ba. Kể từ ngày 17/5, các quán ăn và nhà hàng tại 4 tỉnh thuộc Vùng đỏ sẫm sẽ được phép phục vụ ăn uống tại chỗ tới 21h với 25% tổng sức chứa của nhà hàng. Các quán ăn tại 17 tỉnh Vùng đỏ sẽ được phép hoạt động tới 23h mà không bị hạn chế về số ghế phục vụ khách, trong khi các quán ăn tại các tỉnh thuộc Vùng da cam được phép nối lại hoạt động bình thường. Tuy nhiên, đồ uống có cồn chưa được phép được phục vụ tại tất cả các cơ sở trên toàn quốc.

Cho đến nay, Thái Lan đã tiêm được hơn 2,2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trên toàn quốc. Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) của Thái Lan đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine Moderna với thời hạn một năm. Đây là loại vaccine thứ 4 được FDA Thái Lan chấp thuận, sau các loại vaccine của các hãng AstraZeneca, Sinovac và Johnson & Johnson.

Tại Lào, Bộ Y tế nước này thông báo đã ghi nhận 47 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, trong đó tập trung chủ yếu tại huyện Ton Pheung, tỉnh Bokeo - nơi có đặc khu kinh tế Tam giác Vàng, với 38 ca mắc cộng đồng. Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức thấp (4 ca).

Mặc dù số ca nhiễm mới không cao, nhưng tại cuộc họp báo chiều 16/5, đại diện Bộ Y tế Lào đã bày tỏ quan ngại khả năng nhiều người đã nhiễm bệnh hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao đang che giấu danh tính, không đi kiểm tra và chữa bệnh do lo ngại bị phân biệt đối xử. Đại diện bộ trên nhấn mạnh điều này khiến cho công tác phòng, chống COVID-19 gặp khó khăn hơn. Tới nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 1.638 ca mắc COVID-19, trong đó đã chữa khỏi cho 582 người và ghi nhận 2 trường hợp tử vong.

Cùng ngày, Bộ Y tế Campuchia cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 360 ca mắc mới COVID-19, gồm 4 ca nhập cảnh và 356 ca lây nhiễm cộng đồng, trong khi số người khỏi bệnh lên tới 886 người. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Campuchia ghi nhận số ca hồi phục ở mức cao, sau khi có 1.380 người được công bố khỏi bệnh ngày 16/5. Cũng trong 24 giờ qua, Campuchia ghi nhận thêm 4 ca tử vong vì COVID-19, đưa tổng số ca tử vong vì đại dịch tại nước này lên 154 người. Tính từ đầu mùa dịch đến nay, Campuchia có tổng cộng 22.544 ca mắc COVID-19, trong đó có 13.006 người khỏi bệnh.

Cho tới nay, Campuchia đã nhận hơn 4,5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Nước này bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 từ ngày 10/2 vừa qua và đến nay đã tiêm phòng cho hơn 2 triệu người. Chính phủ Campuchia đặt mục tiêu tiêm phòng cho hơn 10 triệu người dân (trong tổng số dân khoảng 16 triệu người) để có thể đạt miễn dịch cộng đồng, hướng tới nhanh chóng khôi phục kinh tế-xã hội.

Trong khi đó, một số quốc gia châu Âu đã lên kế hoạch nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, ngày 17/5 có lẽ sẽ được coi như "ngày tự do" với khoảng 65 triệu người dân Anh khi nền kinh tế nước này sẽ mở cửa trở lại, một cách thận trọng, sau 4 tháng áp dụng các biện pháp hạn chế. Cụ thể, từ ngày 17/5, người dân tại England, Wales và Scotland sẽ được phép tham gia hoạt động tụ tập ngoài trời tối đa 30 người, hai hộ gia đình có thể được gặp gỡ trong không gian khép kín trong khi các quán cafe, quán bar và nhà hàng được phép phục vụ trong nhà, người sinh sống tại các viện dưỡng lão có thể đón tiếp 5 người tới thăm và các trường học sẽ dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang. Các biện pháp hạn chế tại vùng Bắc Ireland sẽ được nới lỏng muộn hơn.

Trong khi đó, từ ngày 17/5, Bồ Đào Nha đã cho phép khách du lịch từ Anh và đa số các nước Liên minh châu Âu (EU) nhập cảnh vào nước này với điều kiện họ có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 tối đa 72 giờ trước khi lên máy bay. Dự kiến, khoảng 30 chuyến bay từ Anh sẽ đáp xuống sân bay của Bồ Đào Nha ngày 17/5. Trong đó, 17 chuyến bay chở khoảng 5.500 hành khách đến thành phố Faro. Anh là thị trường du lịch lớn nhất của Bồ Đào Nha. 

Hà Lan cũng sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế được áp đặt để phòng dịch COVID-19 trong tuần này, trong bối cảnh chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh đã giúp giải tỏa căng thẳng tại nhiều bệnh viện.

Cùng ngày, Trung Quốc chính thức cấm mọi hoạt động chinh phục đỉnh Everest trên phần sườn núi thuộc lãnh thổ nước này nhằm kiểm soát chặt chẽ nguy cơ lây lan đại dịch COVID-19. Theo Đài Truyền hình quốc gia Trung Quốc, dựa trên tình hình thực tế, giới chức thể thao nước này đã hủy mọi hoạt động leo núi Everest. Tuần trước, Trung Quốc thông báo dựng các hàng rào ngăn cách trên đỉnh Everest để ngăn chặn nguy cơ mầm bệnh từ Nepal xâm nhập sang nước này trong bối cảnh dịch bệnh ở quốc gia láng giềng đang diễn biến nghiêm trọng.

Nguồn: Thanh Hương  (TTXVN) - Ảnh bìa THX/TTXVN: Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại một bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ ngày 15/5/2021.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan