THẾ GIỚI GHI NHẬN 186 TRIỆU CA MẮC, TRÊN 4 TRIỆU CA TỬ VONG DO COVID-19

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
08/07/2021 | 21:56
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
THẾ GIỚI GHI NHẬN 186 TRIỆU CA MẮC, TRÊN 4 TRIỆU CA TỬ VONG DO COVID-19

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 8/7, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên thế giới đã vượt qua 186 triệu ca, trong khi số ca tử vong hiện là 4.020.561 ca. Hơn 170 triệu người đã phục hồi và 77.869 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Số ca nhiễm ở châu Á cao nhất thế giới (hơn 57 triệu ca), vượt xa số ca nhiễm ở khu vực đứng thứ hai là châu Âu (48 triệu ca). Trong khi đó, khu vực Bắc Mỹ ghi nhận hơn 40,8 triệu ca nhiễm và Nam Mỹ có hơn 33,6 triệu ca. Tuy nhiên, thứ tự trên có thay đổi khi xét về số ca tử vong: châu Âu ghi nhận nhiều ca tử vong nhất (1.110.248 ca), tiếp đến là Nam Mỹ với hơn 1 triệu ca, Bắc Mỹ là 922.452 ca trong khi châu Á là 811.014 ca.

Tại châu Á, Ấn Độ ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất châu lục và thứ hai thế giới, với hơn 30,7 triệu ca, trong đó có 405.057 ca tử vong. Tuy nhiên, so với tháng 5 và 6 vừa qua, số ca mắc theo ngày tại nước này chỉ còn 1/10 so với thời điểm hơn 400.000 ca/ngày và hơn 5.000 ca tử vong/ngày. Hiện đã có 29.843.825 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và xuất viện, chỉ còn 460.704 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tại Đông Nam Á, với 38.391 ca nhiễm mới được xác nhận trong 24 giờ qua, hiện Indonesia đang đứng thứ 3 thế giới về số ca mắc mới trong 1 ngày, chỉ sau Brazil (54.022 ca) và Ấn Độ (45.196 ca). Không chỉ vậy, nước này còn ghi nhận thêm 852 ca tử vong do COVID-19. Đây là con số tử vong cao thứ 2 ở nước này kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi năm 2020. Tính đến nay, Indonesia ghi nhận hơn 2,4 triệu ca nhiễm, trong đó có 63.760 trường hợp không qua khỏi. Sau Indonesia là Philippines với hơn 1,4 triệu ca nhiễm và hơn 25.000 ca tử vong. Ngày 8/7, Thái Lan đã ghi nhận thêm 75 ca tử vong, mức cao nhất theo ngày tại nước này. Như vậy, kể từ khi đại dịch bùng phát hồi năm ngoái, Thái Lan đã có 2.462 người không qua khỏi. Trong 24 giờ qua, Thái Lan cũng có thêm 7.058 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 lên 308.230 ca. Trong khi đó, số ca nhiễm tại Malaysia đã lên tới 808.658 trong khi số ca tử vong là 5.903 ca.

Số ca nhiễm ở châu Á cao nhất thế giới (hơn 57 triệu ca), vượt xa số ca nhiễm ở khu vực đứng thứ hai là châu Âu (48 triệu ca). Trong khi đó, khu vực Bắc Mỹ ghi nhận hơn 40,8 triệu ca nhiễm và Nam Mỹ có hơn 33,6 triệu ca. Tuy nhiên, thứ tự trên có thay đổi khi xét về số ca tử vong: châu Âu ghi nhận nhiều ca tử vong nhất (1.110.248 ca), tiếp đến là Nam Mỹ với hơn 1 triệu ca, Bắc Mỹ là 922.452 ca trong khi châu Á là 811.014 ca.

Tại châu Á, Ấn Độ ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất châu lục và thứ hai thế giới, với hơn 30,7 triệu ca, trong đó có 405.057 ca tử vong. Tuy nhiên, so với tháng 5 và 6 vừa qua, số ca mắc theo ngày tại nước này chỉ còn 1/10 so với thời điểm hơn 400.000 ca/ngày và hơn 5.000 ca tử vong/ngày. Hiện đã có 29.843.825 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và xuất viện, chỉ còn 460.704 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tại Đông Nam Á, với 38.391 ca nhiễm mới được xác nhận trong 24 giờ qua, hiện Indonesia đang đứng thứ 3 thế giới về số ca mắc mới trong 1 ngày, chỉ sau Brazil (54.022 ca) và Ấn Độ (45.196 ca). Không chỉ vậy, nước này còn ghi nhận thêm 852 ca tử vong do COVID-19. Đây là con số tử vong cao thứ 2 ở nước này kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi năm 2020. Tính đến nay, Indonesia ghi nhận hơn 2,4 triệu ca nhiễm, trong đó có 63.760 trường hợp không qua khỏi. Sau Indonesia là Philippines với hơn 1,4 triệu ca nhiễm và hơn 25.000 ca tử vong. Ngày 8/7, Thái Lan đã ghi nhận thêm 75 ca tử vong, mức cao nhất theo ngày tại nước này. Như vậy, kể từ khi đại dịch bùng phát hồi năm ngoái, Thái Lan đã có 2.462 người không qua khỏi. Trong 24 giờ qua, Thái Lan cũng có thêm 7.058 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 lên 308.230 ca. Trong khi đó, số ca nhiễm tại Malaysia đã lên tới 808.658 trong khi số ca tử vong là 5.903 ca.

Tại châu Phi, Nam Phi hiện vẫn đứng đầu với hơn 2,1 triệu ca nhiễm và hơn 63.000 ca tử vong. Các nước tiếp theo phải kể tới là Maroc, Tunisia, Ai Cập và Ethiopia đều đã có hơn 276.000 ca nhiễm trong khi các nước như Libya, Kenya, Zambia, Nigeria và Algeria đều đã có hơn 143.000 ca nhiễm.

Liên quan đến chứng nhận tiêm phòng COVID-19, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết từ ngày 9/7, Liên minh châu Âu (EU) và Thụy Sĩ sẽ công nhận chứng nhận tiêm phòng của nhau. Bằng chứng tiêm chủng hoặc đã có miễn dịch thông qua một chứng nhận được công nhận có thể giúp người dân đi lại không vấp phải các biện pháp hạn chế như cách ly khi nhập cảnh. Nhưng các nước thành viên EU vẫn  chịu trách nhiệm về quy định biên giới của nước mình và bảo lưu quyền áp đặt kiểm soát khẩn cấp nếu tình hình dịch bệnh xuống cấp. Trong tháng này, 27 quốc gia thành viên EU cùng với Iceland, Na Uy và Liechtenstein đã thống nhất các tiêu chuẩn chung trong cách đọc các chứng nhận kỹ thuật số về tiêm phòng COVID-19. Hiện EU đang thảo luận với một số nước ngoài khối và khu vực Kinh tế châu Âu (EAA), trong đó có Anh và Nga, về việc công nhận chứng nhận tiêm phòng của nhau. Đại sứ EU tại Moskva, Markus Ederer cho biết hai bên đang thảo luận về việc này. Nga đã phê chuẩn 4 loại vaccine ngừa COVID-19, trong đó không có vaccine nào được EU phê chuẩn. Nga cũng chưa phê chuẩn bất cứ vaccine nào của nước ngoài.

Trong khi đó, Bộ Y tế Brazil - nước bị ảnh hưởng thứ 3 thế giới - bày tỏ lo ngại trước tình trạng hơn 3,5 triệu người dân nước này không tới các điểm tiêm chủng theo lịch hẹn để được tiêm mũi vaccine thứ hai, cho rằng tình trạng này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới chiến lược miễn dịch cộng đồng. Theo thống kê chính thức, 37% dân số Brazil đã được tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên, nhưng mới chỉ có 13% hoàn tất mũi thứ hai. Các loại vaccine được sử dụng trong chương trình tiêm chủng đại trà gồm các vaccine của Pfizer, AstraZeneca, Sinovac (hai mũi tiêm) và Johnson&Johnson - loại vaccine sử dụng một mũi tiêm duy nhất. Chính phủ Brazil dự kiến hoàn thành kế hoạch tiêm chủng cho tất cả người dân ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 vào tháng 9 và kết thúc mũi thứ hai vào cuối năm nay.

Còn Ấn Độ - nước đang bị ảnh hưởng nhiều thứ hai thế giới, dự kiến sẽ nhận được những liều vaccine đầu tiên do nước ngoài sản xuất thông qua chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX, với 3-4 triệu liều vaccine của Pfizer/BioNTech và Moderna có thể sẽ được chuyển đến quốc gia Nam Á này từ nay đến tháng 8 tới. Là nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, Ấn Độ ban đầu đóng vai trò là nguồn cung chính cho COVAX, song đã buộc phải tạm dừng xuất khẩu vào tháng 4 vừa qua do làn sóng lây nhiễm thứ hai, sau khi đã bán hoặc tặng 66 triệu liều.

Nguồn: Bích Liên (TTXVN) - Ảnh bìa THX/TTXVN: Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Mumbai, Ấn Độ.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >