THÔNG BÁO KHẨN: Nước vòi ở Quận Lichtenberg bị ô nhiễm.

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
13/08/2021 | 19:57
Chuyên mục: Thông báo
0 bình luận
THÔNG BÁO KHẨN: Nước vòi ở Quận Lichtenberg bị ô nhiễm.

Văn phòng y tế Quận Lichtenberg cảnh báo khẩn cấp chiều nay, thứ Sáu, 13.8: Nguồn nước vòi ở Friedrichsfelde và Neu-Hohenschönhausen Berlin bị ô nhiễm (có khả năng bị nhiễm vi khuẩn).

=> Lệnh KHẨN CẤP: Nước uống được lấy từ vòi phải được đun sôi cho đến khi có thông báo mới. Ngoài yêu cầu đun sôi nước uống, cũng có lệnh cấm tắm vòi hoa sen, Quận cho biết (Vậy, do nhiễm khuẩn, nước tắm cũng cần phải đun sôi, để nguội, nếu rửa tay, có thể lấy nước ở chai mua sẵn). 

Bà con đọc kỹ tin và phổ biến cho mọi người cùng biết, đặc biệt trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi, người già và những người có bệnh nền từ trước, nếu uống, tắm nước vòi, nguy hiểm có thể xảy ra.

Một nguồn cung cấp nước uống thay thế hiện chưa được lên kế hoạch.

Một phát ngôn viên của Berliner Wasserbetriebe cho biết: Để đảm bảo an toàn, hai máy bơm trung gian đẩy nước qua đường ống đến Friedrichsfelde và Neu-Hohenschönhausen đã bật tính năng khử trùng bằng tia UV.

Theo công ty cấp nước, có tổng cộng 107 điểm kiểm soát mạng lưới đường ống ở Berlin. Được lấy mẫu và phân tích đều đặn.

Theo văn phòng thống kê, khoảng 55.400 người sống ở Friedrichsfelde và gần 57.000 người ở Neu-Hohenschönhausen và có bao nhiêu hộ bị ảnh hưởng bởi cảnh báo, cả chính quyền huyện và công ty cấp nước đều không thể nói. 

Ủy viên hội đồng Quận Lichtenberg, Martin Schaefer (CDU) hy vọng rằng cảnh báo có thể được dỡ bỏ vào tối thứ Bảy hoặc sáng Chủ nhật.

Nguồn: berliner-zeitung.de - BBT biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan